Chiều 4/4, ông Đỗ Viết Chiến cho biết, triển lãm Quy hoạch cải tạo và phát triển đô thị ven sông Hồng lần thứ nhất (tháng 9/2007) hơn 70% người dân sống ngoài bãi sông Hồng đã đến tham quan. Trong số này, 90 % đồng ý rằng, dự án cần được triển khai sớm.
Theo một cán bộ Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội, dự án không được triển khai sớm, Hà Nội sẽ gặp nhiều thách thức trong tương lai. Hộ dân lấn chiếm và sử dụng đất khu vực này ngày càng gia tăng (năm 1954 khu vực này chỉ có 20.000 dân, nay tăng lên gần 200.000 dân).
![]() |
Phối cảnh phía Bắc sông Hồng. Ảnh: Namwon. |
Hiện, Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội đã nhận được hàng trăm ý kiến của các chuyên gia, người dân về dự án này. Nhiều ý kiến cho rằng, cải tạo và phát triển đô thị ven sông Hồng nên lấy toàn bộ quy hoạch của sông Hàn “úp” vào.
Tuy nhiên, theo ông Chiến, trên thế giới có nhiều con sông đẹp và hiện đại như sông Sen, Thame, Hoàng Phố...nhưng không thể mang về áp dụng. Sông Hồng ngoài chế độ thuỷ văn "dữ dằn", mực nước giữa mùa lũ và mùa khô còn chênh nhau khá lớn. Việt Nam cũng cần tính đến "điểm yếu" mà sông Hàn đang gặp phải như hệ thống kiến trúc đô thị lỗi thời, hệ thống giao thông đường thuỷ tắc nghẽn...
“Nếu có học tập Hàn Quốc chúng ta chỉ học cách trị thuỷ vì hai con sông này có nhiều điểm tương đồng, cùng độ dài 40 km. Quy hoạch sông Hồng sẽ có kiến trúc đẹp và hoành tráng hơn sông Hàn. Có thể, Hàn Quốc sẽ phải sang học hỏi kinh nghiệm thành công từ dự án của ta”.
Theo ông Chiến kiến trúc bên bờ sông Hàn đến nay bộc lộ nhiều bất cập: các cầu chạy dọc trên sông Hàn không có tính thẩm mỹ, quy hoạch đô thị chạy dọc bên bờ sông không còn phù hợp, giao thông đường thủy đi lại khó khăn....
Ông Hà Quốc Văn, tổ trưởng chuyên trách dự án sông Hồng cho biết, dự án sẽ kéo dài đến năm 2020. Theo tính toán, 39.000 hộ dân nằm trong dự án sẽ di chuyển dần. Chỗ nào thuận lợi sẽ làm trước. |
Cơ quan chức năng tính toán, khi quy hoạch cải tạo và phát triển đô thị ven sông Hồng được, thềm đất bãi sông Hồng thừa ra rất lớn. Đây là một trong những quỹ đất dùng để “nuôi” dự án kéo dài đến năm 2020.
Ông Chiến cho biết, Thủ tướng đã đồng ý coi đây là công trình trọng điểm và có tầm quan trọng đặc biệt. Luật đê điều thay thế cho Pháp lệnh đê điều thực thi từ ngày 1/7/2007 và quyết định 92 của Thủ tướng về việc phòng chống lũ tổng thể trên sông Hồng và sông Thái Bình là cơ hội tốt nhất để triển khai dự án.
![]() |
Phối cảnh khu vực 3. Ảnh: Namwon |
Dự án có vốn đầu tư hơn 7 tỷ USD, chia theo 4 khu vực, với tổng diện tích 1.500 ha. Trong đó, khu vực 1, từ điểm cuối dự án (Chèm) đến cầu Thăng Long; khu vực 2 từ cầu Thăng Long đến cầu Chương Dương; khu vực 3 từ cầu Chương Dương đến gần cầu Thanh Trì; khu vực 4 từ cầu Thanh Trì đến địa điểm bắt đầu dự án (Bát Tràng).
Lộ trình và phương thức hoàn thiện để trình duyệt Quy hoạch cơ bản: - Tháng 11/2008: Chỉnh sửa lần 1 Quy hoạch cơ bản theo các ý kiến đã đóng góp. Trình hồ sơ chính thức lên Hội đồng Thẩm định Quốc gia. - Tháng 2/2009: Chỉnh sửa lần 2 theo các yêu cầu của Hội đồng Thẩm định Quốc gia - Tháng 4/2009: Báo cáo Quốc hội. - Tháng 6/2009: Chỉnh sửa lần 3 Quy hoạch cơ bản theo chỉ đạo và yêu cầu của Thủ tướng trước khi Thủ tướng phê duyệt (tháng 6/2009). - Nhà tuyên truyền và trưng bày dự kiến sẽ mở từ ngày 2/5/2008 đến hết ngày 2/5/2009 tại Cung Thể thao Quần Ngựa. |
Tuấn Anh