![]() |
ĐTDĐ như một phương tiện giải trí. (Reuters) |
Không nhiều người muốn sử dụng để mua vé xem phim, cũng không phải ai cũng có thời gian để xem video, hay chơi game trên điện thoại. Tuy nhiên, không thể phủ định những dịch vụ trên đã thu hút được một số lượng khán giả khá lớn.
*80% người dùng không muốn 'chat' trên điện thoại |
*Đua dịch vụ cung cấp nội dung trên ĐTDĐ |
*Nhạc số 'mò' lên điện thoại di động |
Nghiên cứu đã được thực hiện từ tháng trước. Kết quả cho thấy 6% người dùng điện thoại di động thích nghe nhạc trên máy của mình, trong khi đó 19% thì muốn điện thoại của mình là một máy nghe nhạc số. Chỉ có 2% xem video và TV trên điện thoại, còn 14% mơ ước điện thoại của họ có thể thực hiện được những ứng dụng đó.
Khi hỏi về những trò giải trí trên điện thoại di động hay được sử dụng thì 65% cho biết, thú vui của họ chỉ là tìm nhạc chuông cá tính và hình nền độc đáo cho dế của mình. Đưa ra giả thuyết nếu có tiết mục bầu chọn cho các chương trình truyền hình qua điện thoại di động thì chỉ có 8% người dùng đồng ý tham gia.
Nghiên cứu cũng tiết lộ những khác nhau khá thú vị về tuổi tác với điện thoại di động. Thanh niên dùng điện thoại để giải trí nhiều hơn. Cụ thể, gần 25% số người được hỏi ở độ tuổi 18 29 thích xem phim trên di động, trong khi đó từ 30 49 tuổi chỉ có 15% và từ 50 64 là 4%.
Thanh Vân (theo Reuters)