Thành Long (phải) và Chris Tucker trong "Giờ cao điểm 3". Ảnh: New Line Cinema. |
Thành Long viết trên website hôm chủ nhật: "Khi hoàn thành Giờ cao điểm 1 năm 1998, tôi vô cùng thất vọng, không đánh giá cao và không thích các cảnh hành động trong đó. Tôi nghĩ những cảnh đấu đá đó bị Mỹ hóa nhiều quá, còn tôi thì không hiểu hài Mỹ". Tài tử này cho biết, anh không thể cưỡng lại lời mời gọi cùng số tiền lớn của các nhà sản xuất nên quyết định đóng tiếp phần hai.
Nhận xét về Giờ cao điểm 3 đang trình chiếu tại nhiều nước (trong đó có Việt Nam), ngôi sao ngoại ngũ tuần nói: "Phim chẳng có cảnh quay nào đặc biệt làm tôi thích cả. Tôi mất bốn tháng để quay phim mà vẫn không hiểu phim có gì đáng cười". Thành Long cho rằng, các cảnh hài trong tác phẩm mới nhất này có thể không hấp dẫn đối với khán giả châu Á.
Với doanh thu 141 triệu USD, Giờ cao điểm 1 là bộ phim đầu tiên của Thành Long thu được hơn 100 triệu USD tại thị trường Mỹ. Phần hai đạt 226 triệu USD và phần ba đang chiếu đã thu về 137 triệu USD. Năm 2005, Thành Long tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng, anh kiếm tiền ở Mỹ để đầu tư vào những bộ phim Hoa ngữ mà anh thực sự tâm huyết. Gần đây, anh cũng tỏ ra không mấy hào hứng khi được hỏi về bộ phim mới nhất ở Hollywood, The Forbidden Kingdom mà anh đóng cùng Lý Liên Kiệt.
Mai Trần (theo AP)