Sáng 28/5, Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM đã trao quyết định thành lập Viện Nghiên cứu Tâm Anh, thuộc Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Các hoạt động của Viện gồm: nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh, khoa học y dược và sức khỏe; sản xuất thử nghiệm, kinh doanh các sản phẩm nghiên cứu khoa học; phát triển dịch vụ khoa học và công nghệ, hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước...
PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y Tế TP HCM, cho biết Viện Nghiên cứu Tâm Anh là viện nghiên cứu đầu tiên của khối bệnh viện ngoài công lập. Việc thành lập này sẽ góp phần vào giải pháp đẩy mạnh nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo của Sở Y tế TP HCM hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm y tế chuyên sâu trong khu vực ASEAN.
Đại diện Viện Nghiên cứu Tâm Anh nhận quyết định thành lập từ Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM vào ngày 28/5. Ảnh:Diệu Minh
Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tâm Anh (kiêm Giám đốc Trung tâm Công nghệ Y tế, Đại học UTS Australia, Viện sĩ Viện hàn lâm tại Australia, Mỹ) cho biết tầm nhìn của Viện là trở thành một trung tâm nghiên cứu y khoa hàng đầu ở châu Á thông qua nghiên cứu tầm cỡ quốc tế, hợp tác, chuyển giao, khám phá các ứng dụng trong lâm sàng, nhằm cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân.
Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn chia sẻ tầm nhìn phát triển của Viện Nghiên cứu Tâm Anh. Ảnh: Diệu Minh
Để đạt được mục tiêu này, Viện Nghiên cứu Tâm Anh sẽ tổ chức các câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, chuyển giao thành quả nghiên cứu, khuyến khích hợp tác trong và ngoài nước, cải thiện sức khỏe của người bệnh.
Tiến sĩ Nguyễn Ngô Quang (Phó cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế) nhận định đây là dấu mốc quan trọng, tập hợp các nhà khoa học trong nước và quốc tế của lĩnh vực y tế; là cơ hội cho các bác sĩ, nhà khoa học trẻ có thể định hướng phát triển trong thời gian tới. Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo sẽ đồng hành với Sở Y tế TP HCM và Viện Nghiên cứu Tâm Anh đóng góp cho sự phát triển chung của ngành y.
PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng kỳ vọng Viện Nghiên cứu Tâm Anh thu hút đội ngũ nhân tài phát triển cho khoa học trong nước. Ảnh: Diệu Minh
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thành lập từ năm 2007, hiện có 2 bệnh viện lớn tại Hà Nội và TP HCM. Vào tháng 3 năm nay, Trường Đại học Tâm Anh thuộc Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cũng được Chính phủ cho phép thành lập.
Kim Uyên