Trung tâm được thành lập với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia cùng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, do Đại học Công nghệ Sydney (UTS), Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Nokia vận hành.
Trung tâm sẽ trang bị một mạng 5G độc lập (cung cấp bởi Nokia) là môi trường thí nghiệm được kiểm soát để thử nghiệm và tối ưu hóa các ứng dụng 5G. Thông qua đó các doanh nghiệp, các viện nghiên cứu có thể phát triển các giải pháp thực tế. Hệ thống cũng giúp thử nghiệm tìm ra các lỗ hổng trong hệ thống 5G và tìm giải pháp khắc phục. Trong đó, nhiệm vụ đặc biệt là nghiên cứu mạng thông tin phi truyền thống (Non-terrestrial networks (NTNs), truyền thông trong không gian, công nghệ lượng tử.

Toàn cảnh buổi làm việc và công bố dự án ngày 20/3 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Ảnh: UST
Bên cạnh việc thành lập phòng thí nghiệm nghiên cứu 5G hiện đại, trung tâm còn đóng vai trò tài trợ các dự án "hạt giống" công nghệ chiến lược cho các nhà khoa học Việt Nam và Australia. Học bổng, chương trình đào tạo cho các kỹ sư, nhà quản lý, nghiên cứu trẻ, sinh viên toàn quốc cũng nằm trong kế hoạch này.
Đặc biệt, chương trình cố vấn dành cho phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ và giải thưởng sáng tạo cho các nhà khoa học nữ nhằm tôn vinh, khuyến khích các cống hiến của nữ giới trong công nghệ cũng được triển khai. Trên kinh nghiệm của Australia, việc khuyến khích và tạo điều kiện cho phụ nữ nghiên cứu và cống hiến trong công nghệ, đổi mới sáng tạo không chỉ giúp thúc đẩy mạnh mẽ lĩnh vực này mà còn là động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững.
Tại sự kiện công bố ngày 20/3, Phó giáo sư Nguyễn Ngọc Điệp, Giám đốc trung tâm cho biết công nghệ 5G là nền tảng cho ứng dụng AI và sản xuất thông minh. Đối tác công nghệ của trung tâm, Nokia, dự đoán 5G và công nghệ 5G thế hệ sau có thể đóng góp tới 8.000 tỷ USD vào GDP toàn cầu vào năm 2030. Điều này mở ra tiềm năng tăng trưởng mới cho cả Việt Nam và Australia.

Đoàn thăm UTS Tech Lab năm 2023. Ảnh: UTS
Từ đó, đơn vị này sẽ phát triển ứng dụng 5G và công nghệ chiến lược nhằm tối ưu hóa lợi thế công nghệ giữa hai nước. Hoạt động hợp tác được kỳ vọng phát triển nghiên cứu toàn cầu trong các lĩnh vực như an ninh mạng và năng lượng sạch.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết sáng kiến này đến vào thời điểm quan trọng đối với Việt Nam. Theo ông, những tiến bộ trong công nghệ kết nối 5G/6G là chìa khóa để thực hiện Nghị quyết 57, trong đó xác định chuyển đổi số quốc gia, khoa học và công nghệ là động lực thiết yếu cho sự phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ tăng trưởng của Việt Nam trong tương lai. Sự hợp tác sẽ quy tụ các nhà khoa học hàng đầu, chuyên gia công nghệ, và các nhà hoạch định chính sách tạo nhằm khai thác tiềm năng của 5G, nghiên cứu 6G.
Ông Brendan Dowling, đại sứ Australia về An ninh mạng và Công nghệ quan trọng cho biết sáng kiến này hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và an ninh. Ông kỳ vọng đội ngũ chuyên gia tại đây sẽ thúc đẩy chuyển đổi số, khuyến khích đổi mới sáng tạo công nghệ và sản xuất cũng như tăng cường sự ổn định không gian mạng trong khu vực chung.
(Nguồn: UTS)