Thành lập tổ "gọi hàng" đồng bọn Năm Cam
Thiếu tướng Nguyễn Việt Thành: "Chúng tôi đánh đến khi nào người dân thấy được thì thôi" |
Khi lực lượng công an đang chuẩn bị tấn công đợt 3 thì một đàn em của Năm Cam tên Lương Trọng Huy đã đến gặp Ban chuyên án xin đầu thú và nộp lại 20.000 USD cùng 200 triệu đồng. Huy cùng khoảng 70 tên tay chân khác chuyên nghề bảo kê, cho vay nặng lãi... chịu sự quản lý của Trương Hiền Bảo (con trai Năm Cam). Lúc đầu, Huy chỉ quan hệ trong bóng tối với Bảo. Nhưng sau lần cá độ bóng đá bị thua 1,2 tỷ đồng, Huy vay tiền của Bảo để trở thành con bạc và tham gia tổ chức đánh bạc.
Ban chuyên án đã xin ý kiến Bộ Công an, quyết định tha cho Huy kèm theo 4 điều kiện: tự khai báo về quá trình phạm tội của mình, phải cùng nhân dân tố giác đồng bọn, vận động đồng bọn ra đầu thú, nộp toàn bộ tài sản bất chính thu được, và về địa phương lạy nhân dân xin được tha thứ.
Hà Nội: Côn đồ từng hoạt động ở TP HCM ra đầu thú
Đại tá Trương Hữu Quốc, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, cho biết, Lê Duy Long (Long “tây”), vừa bị công an Hà Nội bắt. Y liên quan trực tiếp đến một số vụ thanh toán đẫm máu của các băng nhóm ở TP HCM dưới thời trùm Năm Cam.
Theo hồ sơ của công an quận Hoàn Kiếm, Lê Duy Long sinh 1976, có thời gian sống ở Hàng Bạc, sau chuyển về tập thể Kim Liên, rồi sang khu Thái Thịnh. Tháng 7/2001, do phát sinh mâu thuẫn và gây gổ đánh nhau ở phố Tống Duy Tân, Long bị công an Hoàn Kiếm khởi tố về tội cố ý gây thương tích. Y bỏ trốn và bị công an Hà Nội truy nã. Sau khi Năm Cam bị bắt, đột nhiên ngày 18/12/2001, Long đến công an Hoàn Kiếm xin đầu thú.
'Điều tra các khía cạnh, không để lọt bất cứ hành vi phạm tội nào'
Viện trưởng VKS Tối cao Hà Mạnh Trí đã nói như vậy tại buổi làm việc chiều qua với Ban chuyên án. Báo cáo với cơ quan kiểm sát, thượng tá Nguyễn Thế Bình, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an, cho biết, từ lời khai của Hải “bánh”, kết hợp với hồ sơ có được, công an khẳng định vai trò của Năm Cam trong việc tổ chức giết Dung Hà. “Có đủ cơ sở để bắt Năm Cam về hai tội danh giết người và tổ chức đánh bạc”, ông Bình nói.
Thiếu tướng Nguyễn Việt Thành, cho biết, ông và đồng sự đã lường trước những khó khăn, phức tạp khi quyết định khởi tố vụ án này. “Nếu sơ xuất về mặt pháp lý thì hậu quả là không lường trước được. Chúng tôi làm kỹ từng chi tiết một”, tướng Thành nói. “Chúng tôi sẽ đánh cho đến khi nào người dân TP HCM thấy được thì thôi”.
Viện trưởng Hà Mạnh Trí cho biết, vụ án sẽ được đưa ra xét xử tại TP HCM.
(Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ)