Nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Palu, thủ phủ tỉnh Sulawesi trước động đất, sóng thần, hôm 28/9. Ảnh: Twitter
Những hình ảnh trên Twitter cho thấy sự khác biệt rõ rệt của nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Palu, thủ phủ tỉnh miền trung Sulawesi. Nhà thờ lớn nổi bật với tường trắng và mái vòm xanh nằm bên bờ biển. Tuy nhiên, sau trận động đất mạnh 7,5 độ chiều qua, phần mái đã bị sập hoàn toàn, khiến các tín đồ đang dự lễ cầu nguyện chiều thứ sáu nháo nhác.
Sau đó không lâu, một cơn sóng thần cao 2 mét tràn vào Palu và thánh đường trên, cuốn trôi cây cối, nhà cửa, xe cộ. Một con tàu cũng bị đẩy dạt vào bờ. Khu vực này nằm cách tâm chấn 80 km, Express cho hay.
Nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Palu sập mái sau trận động đất hôm qua. Ảnh: Twitter
Ngoài Palu, một thành phố nhỏ hơn ở tỉnh Sulawesi là Donggala cũng bị sóng thần tấn công. Nhiều nhà cửa bị cuốn trôi và nhiều gia đình mất tích, trong khi liên lạc với khu vực này bị cắt đứt.
Khoảnh khắc sóng thần tràn vào nhà thờ Hồi giáo ở Palu. Video: Twitter
Truyền hình địa phương Metro TV cho biết ít nhất 30 người đã thiệt mạng ở Palu, nơi có 350.000 dân cư, sau thiên tai kép. Giới chức Indonesia cho hay quân đội đã được triển khai đến những khu vực bị ảnh hưởng để tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân.