![]() |
Hơn 1000 hiện vật sẽ được trưng bày tại thành cổ. Ảnh: Đ.L. |
Theo ông Phan Duy Thắng, Trưởng ban quản lý di tích thành cổ, thành cổ Hà Nội lại mở cửa đón khách tham quan từ 25/1 đến hết tháng 2. Ngoài các di tích hiện có, Ban quản lý sẽ trưng bày hơn 1.000 hiện vật cổ, gốm cổ qua nhiều thời kỳ.
53 bức tranh cổ phục dựng về Hoàng thành Thăng Long xưa cũng được Ban tổ chức đưa ra giới thiệu tới khách tham quan.
Ban quản lý di tích thành cổ Hà Nội vẫn áp dụng miễn vé tham quan cho du khách.
Hà Nội vừa tổ chức 18 chợ hoa phục vụ người dân thủ đô từ ngày 21 đến 29 tháng Chạp. Trong đó, quận Hoàn Kiếm được bố trí 2 điểm tại Hàng Lược và phố Cao Thắng (phường Đồng Xuân); quận Tây Hồ có 2 chợ tại chợ xe máy đồ cũ và chợ hoa sinh vật cảnh Quảng An; Chợ hoa quận Thanh Xuân được tổ chức tại khuôn viên sân bóng thuộc Công ty cơ khí Thanh Xuân và sân sau UBND phường Kim Giang.
Lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Giao thông công chính, Công an thành phố phối hợp với UBND các quận, huyện đề ra các giải pháp phân luồng giao thông chống ách tắc tại các khu vực tổ chức chợ hoa trong Tết.
Thành phố cũng đã quyết định bắn pháo hoa tại 7 điểm trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán. Trong đó, khu vực hồ Hoàn Kiếm sẽ bắn pháo hoa tầm cao.
Ngoài ra, bắn pháo hoa tầm thấp tại Hồ Tây, Hồ Ngọc Khánh, sân vận động quốc gia Mỹ Đình, khu đô thị mới Đền Lừ, sân vận động Đông Anh và vườn hoa Gia Lâm.
Đoàn Loan