![]() |
Thắng "Tài Dậu" trình diện công an, ngày 27/11. Ảnh: P.V |
Theo một nguồn tin, trước khi ra đầu thú, Thắng đã trốn tại Quảng Ninh, chung sống với một cô gái trẻ. Vào thời điểm tiếp xúc với cơ quan điều tra, Thắng tỏ ra bình tĩnh và khá kiệm lời. Anh ta cho rằng phải bỏ trốn vì sợ mẹ buồn, lúc đó sức khỏe của bà không tốt.
Hiện, Thắng đã được đưa về giam giữ tại trại T16 Bộ Công an ở Hà Tây. So với ảnh trên lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc được phát đi năm 2002, giờ Thắng già và béo hơn nhiều, tóc vẫn húi cua.
Suốt 6 năm qua, Thắng làm thế nào trốn sự truy bắt ráo riết của cảnh sát, lẩn trốn những đâu, vì sao ra đầu thú, đang là những nghi vấn được cơ quan điều tra quan tâm làm rõ.
Trong những ngày tới, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ họp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội để bàn các biện pháp tố tụng xử lý tiếp theo với Thắng "Tài Dậu" - nhân vật được đánh giá có vai trò đặc biệt quan trọng trong mạng lưới xã hội đen của Năm Cam ở miền Bắc, người cuối cùng "thoát" trong vụ Năm Cam. Những mảng tối trong vụ án Năm Cam sẽ được lật giở lại.
Thắng "Tài Dậu" - một Năm Cam đất Bắc
Khoảng những năm 1990, trong giới xã hội đen ở miền Bắc, Thắng "Tài Dậu" là một trong những trùm xã hội đen nổi đình nổi đám. Ông trùm Năm Cam đánh giá, đây là người đa mưu túc kế, tay giang hồ máu lạnh, có thể làm đấu mối quản lý các hoạt động ngầm trong tổ chức xã hội đen của mình, nên ra tay "quy phục" dưới trướng.
Dưới sự chỉ đạo của Thắng, hệ thống sòng bạc của Năm Cam ở phía Bắc phát triển với mạng lưới chân rết đóng ở nhiều tỉnh thành. Thậm chí, chúng còn móc nối với các đường dây cờ bạc quốc tế. Thắng "Tài Dậu" được liệt vào hàng đàn em thân tín của Năm Cam cùng với Hải "Bánh", Châu Phát Lai Em...
Với sự giúp đỡ của Năm Cam, vây cánh của Thắng ngày càng mạnh. Giới giang hồ gọi Thắng là "Năm Cam đất Bắc". Khi Công an Hà Nội mở chiến dịch triệt phá các tổ chức tội phạm xã hội đen, sợ Thắng bị bắt, Năm Cam đã đưa Thắng vào miền Nam để "lánh nạn".
Ban chuyên án Năm Cam từng xác định, ông trùm dùng nguồn tiền bất chính thu được từ việc tổ chức cờ bạc để nuôi dưỡng đàn em và quan hệ (ngoại giao) với một số cán bộ có chức quyền, sa đoạ biến chất bao che cho hoạt động phạm tội.
Để trả ơn sự "cưu mang" của Năm Cam, năm 1995-1996 khi Năm Cam bị bắt ở trại Thanh Hà, Phú Thọ, chính Thắng đã móc nối với nhiều người tìm cách "chạy án" cho ông trùm.
Thắng thông qua Nguyễn Văn Thuyết để nhờ đưa tiền cho một số cá nhân ở cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan ngôn luận nhằm mục đích chạy tội cho ông trùm. Nguyễn Thập Nhất (nguyên trưởng phòng kiểm sát giam giữ VKSND Hà Nội) dẫn Thuyết và con rể Năm Cam (Dương Ngọc Hiệp, Hiệp "Phò Mã") đến gặp một số người đặt vấn đề lo chạy án cho Trương Văn Cam. Nguyễn Thập Nhất còn trực tiếp thảo đơn kêu oan cho Năm Cam, hướng dẫn Hiệp gửi đơn cho các cơ quan Đảng và Nhà nước. Đổi lại, Nhất được hưởng 7.000 USD của gia đình Trương Văn Cam.
6 năm sau (2001), khi vụ án Trương Văn Cam và đồng bọn đã bị phanh phui, các đệ tử của năm Cam lại tìm đến Nguyễn Thập Nhất. Lần này, ông trưởng phòng của VKSND Hà Nội nhận tiếp 2.000 USD để tiếp tục lo chạy cho ông trùm và Hiệp "Phò Mã".
Tại thời điểm đó, hàng loạt cán bộ "nhúng chàm" trong vụ Năm Cam bị phát hiện, từ Trần Mai Hạnh, nguyên tổng thư ký hội nhà báo Việt Nam, Phạm Sĩ Chiến, Viện phó VKSND Tối cao, Nguyễn Mạnh Trung, nguyên phó thủ trưởng cơ quan điều tra công an TP HCM, Dương Minh Ngọc, nguyên trưởng phòng cảnh sát hình sự, Nguyễn Thập Nhất nguyên trưởng Phòng Kiểm sát giam giữ VKSND Hà Nội cũng nằm trong số này. Những nhân vật này đều đã bị bắt giam.
Dàn xếp mâu thuẫn giữa Năm Cam và nữ quái Dung Hà
Tháng 8/2000, Nguyễn Tuấn Hải (Hải "Bánh") vào TP HCM được Năm Cam giúp đỡ cho làm bảo kê vũ trường Phi Thuyền tại 34 Tôn Đức Thắng, quận 1, TP HCM. Mỗi tháng Trương Văn Cam trả công cho Nguyễn Tuấn Hải 10 triệu đồng.
Trong thời gian này, Vũ Hoàng Dung (Dung Hà) cũng là đàn em của Trương Văn Cam ở Hải Phòng vào TP HCM đã thường xuyên tổ chức quậy phá ở một số điểm nhằm gây thanh thế. Hành động này của Dung Hà đã chọc giận Năm Cam. Ông Trùm đã gọi điện cho Hải "Bánh" yêu cầu Hải gặp Dung Hà để dàn xếp, chấm dứt việc gây rối. Hải làm theo lệnh của ông trùm nhưng Dung Hà không nghe và đưa ra nhiều điều kiện bắt Năm Cam và Hải "Bánh" phải thực hiện.
Một lãnh đạo Ban chuyên án cho biết, từ ngoài Bắc, nghe tin Dung Hà gây khó dễ cho Năm Cam, khoảng tháng 8/2000, Thắng "Tài Dậu" cùng một số người tổ chức một đoàn gồm 20 đàn em thân tín (đi bằng đường hàng không và tàu hỏa) từ Hà Nội vào TP HCM. Chúng mang theo vũ khí để thanh toán băng Dung Hà. Một cuộc họp tại nhà hàng Maxim được tổ chức với sự tham gia của Thắng "Tài Dậu, Trần Quốc Sơn (Sơn "Bạch Tạng"), Dung Hà và nhiều đàn em khác để dàn hòa.
Nhưng Dung Hà vẫn như cái gai trong mắt Năm Cam, chỉ ít ngày sau, ông trùm chỉ đạo cho Hải "Bánh" tổ chức bắn chết Dung Hà vào rạng sáng 2/10/2000.
Quan hệ rộng trong giới bóng đá
Theo trung tướng Nguyễn Việt Thành, nguyên trưởng ban chuyên án Năm Cam, Thắng "Tài Dậu" máu mê cờ bạc, cá độ bóng đá. Về mặt quản lý cá độ Thắng còn cao thủ hơn cả Năm Cam.
Cơ quan điều tra từng nhận được thông tin Thắng có quan hệ, quen biết rộng trong giới bóng đá. Tuy nhiên, nghi án cá độ đưới sự điều khiển của Thắng chưa có cơ hội làm rõ thực hư vì Thắng bỏ trốn, ngay khi chuyên án Năm Cam bắt đầu "khởi động", đầu năm 2002.
Gần 9 tháng sau khi Thắng bị truy nã, xuất hiện tin đồn hắn là anh em kết nghĩa với danh thủ bóng đá Hồng Sơn - tiền vệ đội bóng đá Thể Công, cựu tuyển thủ quốc gia. Tháng 11/2002, Hồng Sơn viết thư ngỏ cho VnExpress phủ nhận việc này. Anh khẳng định, ủng hộ cuộc đấu tranh kiên quyết của các cơ quan bảo vệ pháp luật, nhằm loại bỏ các hoạt động xã hội đen.
Cuối năm 2005, khi làm việc với cơ quan điều tra, HLV trưởng đội Sông Lam Nghệ An Hữu Thắng về việc một số nghi vấn xung quanh vụ dàn xếp tỷ số của đội bóng này, cái tên Thắng "Tài Dậu" đã được nhắc tới. Ông Hữu Thắng cho biết, hai người từng gặp nhau tại Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao quốc gia 1 ở Nhổn vào năm 1997. "Thắng thường tới xem các trận đấu giao hữu của đội tuyển. Tôi từng ngồi uống nước tại căngtin với Thắng vài lần, nhưng đó chỉ là mối quan hệ bình thường”, ông khẳng định.
Hữu Thắng đang là bị can được tại ngoại trong vụ án mua chức vô địch bóng đá quốc gia năm 2001.
Hoàng Khuê