Dãy nhà xây trên đất ruộng sình ở khu Chế Lan Viên, phường 15, quận Tân Bình. |
Những căn nhà này hầu hết giống nhau với diện tích sàn chưa tới 40 m2 một căn, một lầu, dạng nhà bán cho người thu nhập thấp. Ông Nguyễn Tuấn, Phó phòng quản lý đô thị quận Tân Bình, cho biết, nơi đây vẫn còn là đất nông nghiệp chưa chuyển đổi mục đích sử dụng. Trước đó có 3 công ty trách nhiệm hữu hạn là Kiến Á, Ngọc Đức, An Lạc xin địa phương quy hoạch khu đất này và xây dựng khu dân cư, nhưng chính quyền chưa chấp nhận. 3 công ty mua lại đất của nông dân rồi san lấp, sẻ nền, cắt đất bán cho các nhà đầu nậu chuyên xây nhà để bán. Tất cả các công đoạn mua bán đều không làm thủ tục, không qua chính quyền.
Tình trạng xây dựng lén lút diễn ra trong thời gian dài, nhưng quận không nhận được thông tin từ phường báo lên. Đầu tháng 5, khi Phòng quản lý đô thị nhận được tin báo, xuống hiện trường, thì việc rất nhiều khu nhà đã mọc lên. Quận đề nghị phường tăng cường biện pháp ngăn chặn, nhưng không được. “Bởi họ quá đông, lại lén lút làm cả ban đêm, không thể nào quản lý hết”, ông Tuấn nói. Cả tháng nay, quận phải thuê 20 dân phòng địa phương túc trực ngày đêm canh giữ, không cho xây dựng, một ngày đêm phải trả cho họ 90.000 đồng.
Ông Tuấn cho biết, việc cưỡng chế giải toả sẽ gặp nhiều khó khăn bởi người mua nhà đa số là dân nhập cư, địa phương không quản lý được nên không thể tống đạt quyết định. “Tuy vậy, việc cưỡng chế là chắc chắn phải thực hiện, quận đã kiên quyết. Nếu không còn cách nào khác, có thể chúng tôi phải dán quyết định cưỡng chế lên vách tường”, ông Tuấn quả quyết.
Đặng Vỹ