![]() |
Băng giá phủ kín cây cối tại Lạng Sơn, ngày 1/2. Ảnh: Quang Huy. |
Cuối tháng 1 miền Bắc trải qua một đợt rét lịch sử khi nhiệt độ trung bình ngày xuống 7 độ C. Nhiều khả năng tháng 2 nhiệt độ còn thấp hơn nữa, giống như giá rét năm 1968. Năm đó, Lào Cai tuyết phủ đầy.
> Rét âm 2 độ C, băng giá xuất hiện nhiều nơi/ Cảnh sắc Mẫu Sơn dưới băng giá
Đó là nhận định của ông Lưu Minh Hải, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai. VnExpress xin giới thiệu bài viết của ông.
Mùa đông năm nay đã đi được hơn nửa thời gian. Đây là một mùa đông khắc nhiệt, do rét đậm, rét hại xuất hiện kéo dài và có khả năng vượt kỷ lục về thời gian rét so với tháng 1-2/1989 (rét đậm, rét hại kéo dài 28 ngày, bắt đầu từ 13/1). Ngoài ra một số tỉnh vùng núi phía bắc như Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng đã xảy ra nhiều đợt băng giá và sương muối.
Tại Lạng Sơn, Lào Cai băng giá xuất hiện với cường độ nặng và kéo dài, gây thiệt hại không nhỏ cho các địa phương, như làm đổ cột điện, đứt đường dây tải điện, dây điện thoại, giao thông đi lại khó khăn vì trơn trượt. Tại Lào Cai số trâu bò chết vì rét đã trên 250 và Lạng Sơn là 310. Con số này hiện vẫn chưa dừng lại.
Qua theo dõi và dự báo thì mùa đông 2007-2008 có nhiều nét tương đồng với mùa đông 1967-1968. Đặc biệt từ tháng 12/2007 trở đi, diễn biến về nhiệt độ và lượng mưa tại Lào Cai rất giống với tháng 12/1967 và tháng 1/1968. Khả năng diễn biến thời tiết tháng 2/2008 sẽ có nhiều nét tương đồng với thời tiết tháng 2/1968.
![]() |
Trời rét, người cao tuổi và trẻ em chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Ảnh: Hoàng Hà. |
Tại Lào Cai rét tháng 2/1968 đã đi vào lịch sử với những trận mưa tuyết kéo dài và cường độ mạnh. Những vùng vốn chưa bao giờ có tuyết rơi, nhưng năm đó tuyết cũng xuất hiện, như Lùng Phìn, Lùng Cải, Bản Già, Tả Củ Tỷ… của huyện Bắc Hà; Quan Thần Sán, Lùng Sui, Sán Chải… của huyện Si Ma Cai và Pha Long, Tả Ngải Chồ, Tung Trung Phố của huyện Mường Khương.
Tại huyện Sapa, vùng tuyết rơi nhiều nhất, từ 3h sáng 13/2/1968, những cánh hoa tuyết xuất hiện bay lơ lửng trong sương mù. Khi sương mù tan, tuyết rơi càng nhiều, bầu trời bừng sáng do tuyết phản xạ. Tuyết rơi kéo dài đến tận 14h chiều cùng ngày. Những cây Sa Mu đứng hiên ngang như ngọn tháp trắng, cành đào phủ một bộ áo trắng, để lại những điểm phơn phớt hồng của cánh đào.
Đợt rét tháng 2/1968 đã gây thiệt hại lớn cho đời sống và sản xuất. Lào Cai đã có hơn 1.000 con trâu bò bị chết rét. Một số gia súc khác cũng chết ở cả những vùng thấp. Gần 500 con lợn bị chết do rét và dịch bệnh. Sản xuất nông nghiệp bị đình trệ.
Lưu Minh Hải