Học sinh lớp 12 sẽ bắt đầu thi trắc nghiệm. |
Theo Thứ trưởng Bành Tiến Long, đề ngoại ngữ (tiếng Anh, Nga, Trung, Pháp) sẽ được ra dưới hình thức trắc nghiệm trong kỳ tốt nghiệp THPT (tháng 6/2006) và kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ (tháng 7/2006). Đề trắc nghiệm áp dụng cho thí sinh theo chương trình phân ban và không phân ban.
Câu hỏi trắc nghiệm có 4 lựa chọn A, B, C, D. Dự kiến, đề thi sẽ có 50 câu trắc nghiệm (đề thi tốt nghiệp THPT) và 70-100 câu trắc nghiệm đối với đề thi ĐH, CĐ. Thời gian làm bài là 45 phút đối với bài thi tốt nghiệp THPT và 90 phút đối với bài tuyển sinh ĐH, CĐ.
Đề được in sẵn và có nhiều phiên bản do máy tính tự động xáo trộn thứ tự các câu, cũng như thứ tự các phương án A, B, C, D. Thí sinh làm bài trên “Phiếu trả lời trắc nghiệm” được in sẵn. Theo Ban chỉ đạo thi, thí sinh ngồi cạnh nhau có đề giống nhau về nội dung, nhưng sẽ khác nhau về thứ tự các câu hỏi. Đây là biện pháp nhằm tránh tình trạng quay cóp.
Theo nguồn tin của VnExpress, ngân hàng đề thi môn ngoại ngữ đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu tổ chức thi thử trắc nghiệm ngoại ngữ. Vấn đề còn lại hiện nay là tập huấn cán bộ và lựa chọn loại máy chấm thi phù hợp. Một thành viên Ban chỉ đạo thi cho biết, một số máy chấm thi được chào hàng có tính năng hiện đại, nhưng chưa tiện lợi. Bài thi chỉ cần hơi quăn mép, máy sẽ không hoạt động.
Theo lộ trình tuyển sinh ĐH, CĐ của Bộ GD&ĐT, năm 2007 sẽ mở rộng thi trắc nghiệm đối với các môn Vật lý, Hóa học, Sinh vật. Năm 2008, sẽ tổ chức thi trắc nghiệm các môn Toán, Lịch sử, Địa lý. Riêng môn Văn vẫn thi tự luận. Như vậy, từ năm 2008, phương pháp trắc nghiệm đã được áp dụng với 3/3 môn thi khối A, B và 2/3 môn thi khối C, D.
Việt Anh