![](https://vcdn1-dulich.vnecdn.net/2025/02/07/anh-14-1738922605.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ZtU_XgjizACeZWYZG33rBg)
Sáng 7/2, lễ Nghinh thần nằm trong chương trình Lễ hội chùa Ông diễn ra với hàng nghìn người diễu hành trên các tuyến phố chính của TP Biên Hòa.
Đoàn tuần du xuất phát từ chùa Ông, phường Hiệp Hòa rồi đi qua các tuyến đường chính như Hưng Đạo Vương, Phan Chu Trinh, Cách Mạng Tháng Tám, với quãng đường khoảng 8 km.
Sáng 7/2, lễ Nghinh thần nằm trong chương trình Lễ hội chùa Ông diễn ra với hàng nghìn người diễu hành trên các tuyến phố chính của TP Biên Hòa.
Đoàn tuần du xuất phát từ chùa Ông, phường Hiệp Hòa rồi đi qua các tuyến đường chính như Hưng Đạo Vương, Phan Chu Trinh, Cách Mạng Tháng Tám, với quãng đường khoảng 8 km.
![](https://vcdn1-dulich.vnecdn.net/2025/02/07/chuaOng-4-JPG-1738928478.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=2&fit=crop&s=TPkhFKI-1nkhGk6GoZ0BjA)
![](https://vcdn1-dulich.vnecdn.net/2025/02/07/anh-1-JPG-1738922581.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=tvMQfFqAuyopr7nNnoLQhw)
Đoàn đi đến đâu, màn múa lân sư rồng rộn ràng đến đó. Đây là hoạt động không thể thiếu trong lễ Nghinh thần. Tại những ngã tư, các hội quán đều dừng lại, thi triển múa rồng thu hút nhiều người dân hai bên đường theo dõi.
Để đảm bảo an toàn giao thông cho đoàn tuần du kéo dài gần một km, mỗi ngã tư, nút giao đoàn qua, đều có cảnh sát gác trực.
Đoàn đi đến đâu, màn múa lân sư rồng rộn ràng đến đó. Đây là hoạt động không thể thiếu trong lễ Nghinh thần. Tại những ngã tư, các hội quán đều dừng lại, thi triển múa rồng thu hút nhiều người dân hai bên đường theo dõi.
Để đảm bảo an toàn giao thông cho đoàn tuần du kéo dài gần một km, mỗi ngã tư, nút giao đoàn qua, đều có cảnh sát gác trực.
![](https://vcdn1-dulich.vnecdn.net/2025/02/07/anh-2-JPG-1738928482.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=iton2DSO0SeyQX5X8yYLKQ)
Lễ Nghinh thần từ lâu trở thành ''hoạt động đường phố'' vui nhộn, nhiều thành viên các hội quán người Hoa và Việt sẽ hóa thân thành các nhân vật lịch sử, thần thoại, giao lưu chụp ảnh cùng người dân.
Lễ Nghinh thần từ lâu trở thành ''hoạt động đường phố'' vui nhộn, nhiều thành viên các hội quán người Hoa và Việt sẽ hóa thân thành các nhân vật lịch sử, thần thoại, giao lưu chụp ảnh cùng người dân.
Tứ Đại Thiên Vương, một trong những vị thần trong tín ngưỡng của người Hoa diễu hành trên phố.
![](https://vcdn1-dulich.vnecdn.net/2025/02/07/anh-7-jpg-1738922593-1738927224-1738928486.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=tauYfPdgAcsBHb7ArKYIZA)
Hai thanh niên biến hóa thành Thần Tài cầu chúc may mắn, buôn may bán đắt đến với mọi người.
Lễ hội chùa Ông lần thứ 10 năm nay diễn ra từ ngày 5 đến (mùng 8 tháng Giêng) đến 10/2 (13 tháng Giêng).
Hai thanh niên biến hóa thành Thần Tài cầu chúc may mắn, buôn may bán đắt đến với mọi người.
Lễ hội chùa Ông lần thứ 10 năm nay diễn ra từ ngày 5 đến (mùng 8 tháng Giêng) đến 10/2 (13 tháng Giêng).
![](https://vcdn1-dulich.vnecdn.net/2025/02/07/chuaOng-5-JPG-1738928487.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=PVsPlUOM8Zuc3Pw9gxwRgA)
Các diễn viên hóa thân thành Bao Thanh Thiên (Bao Công) xuống phố với vẻ mặt trang nghiêm. Để hóa trang các nhân vật lịch sử, những người được thuê phải dậy từ sớm, hóa trang từ 1 đến 2 tiếng.
Các diễn viên hóa thân thành Bao Thanh Thiên (Bao Công) xuống phố với vẻ mặt trang nghiêm. Để hóa trang các nhân vật lịch sử, những người được thuê phải dậy từ sớm, hóa trang từ 1 đến 2 tiếng.
![](https://vcdn1-dulich.vnecdn.net/2025/02/07/anh-5-JPG-1738922589.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=UuW7Yc4vaQj1Vj8EdCPuZw)
Tốp nữ cầm lồng đèn đi theo đoàn nở nụ cười mỗi khi qua các giao lộ. "Mặc dù mệt song với lễ hội đầu năm, ai cũng vui vẻ, mong cho năm mới bình an, hạnh phúc đến với mọi người", bà Lan, thành viên đoàn diễu hành, cho biết.
Tốp nữ cầm lồng đèn đi theo đoàn nở nụ cười mỗi khi qua các giao lộ. "Mặc dù mệt song với lễ hội đầu năm, ai cũng vui vẻ, mong cho năm mới bình an, hạnh phúc đến với mọi người", bà Lan, thành viên đoàn diễu hành, cho biết.
![](https://vcdn1-dulich.vnecdn.net/2025/02/07/anh-3-JPG-1738922585.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=tyEFKjUMCRTuV5-MKPFVXA)
Các điệu múa đặc sắc phô diễn giữa đường phố.
"Để chuẩn bị lễ hội, nhóm em tập trung múa các bài quen thuộc, một số thành viên mới cũng hòa nhập nhanh để kịp tham gia buổi diễu hành", Hằng, một thành viên nói.
Các điệu múa đặc sắc phô diễn giữa đường phố.
"Để chuẩn bị lễ hội, nhóm em tập trung múa các bài quen thuộc, một số thành viên mới cũng hòa nhập nhanh để kịp tham gia buổi diễu hành", Hằng, một thành viên nói.
![](https://vcdn1-dulich.vnecdn.net/2025/02/07/IMG-8295-JPG-1738924780.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=x22bITAGDWqWOfYC8027HA)
Chùa Ông nằm bên sông Đồng Nai, trước đây là miếu Quan Đế, được khai tạo năm 1684, sau 6 năm tướng Trần Thượng Xuyên người Hoa xin thuần phục Chúa Nguyễn, đưa lưu dân người Hoa đến vùng đất Cù Lao Phố khai hoang, lập nghiệp.
Lễ hội Chùa Ông trở thành Di sản văn hóa phi vật thể năm 2023, tổ chức thường niên, với nhiều chương trình như: Lễ Nghinh thần đường phố, đờn ca tài tử, tuồng cổ, múa lân sư rồng, viết thư pháp, thả hoa đăng.
Chùa Ông nằm bên sông Đồng Nai, trước đây là miếu Quan Đế, được khai tạo năm 1684, sau 6 năm tướng Trần Thượng Xuyên người Hoa xin thuần phục Chúa Nguyễn, đưa lưu dân người Hoa đến vùng đất Cù Lao Phố khai hoang, lập nghiệp.
Lễ hội Chùa Ông trở thành Di sản văn hóa phi vật thể năm 2023, tổ chức thường niên, với nhiều chương trình như: Lễ Nghinh thần đường phố, đờn ca tài tử, tuồng cổ, múa lân sư rồng, viết thư pháp, thả hoa đăng.
![](https://vcdn1-dulich.vnecdn.net/2025/02/07/anh-15-JPG-1738922607.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=nn1R9Rk7Oio1TOEUpCum7A)
Nhóm học sinh lớp 11 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh khoe lộc từ chùa Ông sau khi vào thắp hương viếng chùa đầu năm.
Nhóm học sinh lớp 11 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh khoe lộc từ chùa Ông sau khi vào thắp hương viếng chùa đầu năm.
Phước Tuấn