![]() |
Các sản phẩm của Tianshi được bày bán công khai. |
Từ trung tuần tháng 10 vừa qua, tòa nhà 193 C1 phố Bà Triệu đông vui nhộn nhịp hẳn lên bởi sự có mặt của một số “thày giáo” từ Trung Quốc sang giảng về các sản phẩm Tianshi. Mỗi buổi vẫn có hàng chục người say sưa theo học. "Giảng viên", luôn giới thiệu Tianshi như một thứ thần dược. Nào là “tảo xoáy là sản phẩm bổ dưỡng lý tưởng của thế kỷ XXI”, “hằng ngày dùng trùng thảo, đến già không bị bệnh”, và “giáp xác mang ion (+) có khả năng ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư", “Thiếu canxi trong cơ thể có thể gây ra hơn 120 thứ bệnh liên quan đến tim, thận, khớp, mỡ trong máu... Ai dùng sản phẩm này không những khỏi các bệnh mà còn trẻ mãi”...
Chị Nguyễn Thanh Nhã, lần đầu tiên đến nghe giảng tâm sự: “Thấy trên mặt mình bị nhiều nốt trứng cá nên chị Thủy đã mời mình đến nghe các buổi giảng giới thiệu một sản phẩm chữa bệnh cực kỳ tốt - nghe nói đã nhiều người dùng và khỏi rồi. Nể quá, mình đến nghe nhưng chẳng có bằng chứng nào thuyết phục về tác dụng của các sản phẩm này ngoài những lời giảng suông. Mình hiểu rằng đây là một hình thức quảng cáo để bán hàng của người của Trung Quốc. Dân ta mua nhiều thì họ sẽ lãi nhiều bởi mỗi hộp thuốc đắt tới vài chục USD. Năm 1995, mình nghe nói mạng lưới này đã hoạt động ở TP HCM và bị cơ quan chức năng yêu cầu dừng hoạt động, không ngờ lại gặp ở đây”.
Nhập nhằng thuốc và thực phẩm
Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã khẳng định những điểm trái pháp luật của Tianshi: “Tập đoàn Tianshi Trung Quốc đang tổ chức mạng lưới kinh doanh bất hợp pháp vì hiện tại tập đoàn này mới chỉ đặt văn phòng đại diện. Với chức năng đó, Tianshi không được phép mở lớp, bán hàng, kinh doanh. Thứ hai, Tianshi đang mê hoặc người mua bằng cách nhập nhằng giữa thực phẩm bổ dưỡng và thuốc chữa bách bệnh”.
Ngày 29/10, Cục Quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (Bộ Y tế) khẳng định lại rằng Tianshi vẫn chỉ đăng ký 8 sản phẩm: sữa trà đại chúng, sữa trà ông thọ, sữa trà nhi đồng, bổ sắt, bổ kẽm, kẹo sơ và tảo xoáy. Trong khi đó, Tianshi đang chào bán tới 16 sản phẩm. Theo thông tư của Bộ Y tế ban hành ngày 11/9, nếu công bố sản phẩm có thành phần, hoạt chất với hàm lượng và liều dùng có tác dụng phòng bệnh, chữa bệnh thì phải đăng ký tại Cục Quản lý dược Việt Nam. Nhưng theo khẳng định của Phòng Đăng ký thuốc (Cục Quản lý dược) thì Tianshi chưa bao giờ xin phép đăng ký lưu hành tại Việt Nam dưới hình thức sản phẩm thuốc - thực phẩm cả. Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cũng chưa nhận được bất cứ hồ sơ nào của Tianshi liên quan đến vấn đề xin phép thành lập chi nhánh có chức năng xúc tiến thương mại.
Ông Lê Nhân Tuấn, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội khẳng định: “Nếu lần thứ 3, Thanh tra Sở Y tế có bằng chứng về việc Tianshi tiếp thị bán hàng bất hợp pháp thì ngoài việc xử phạt, chúng tôi sẽ kiến nghị với UBND thành phố yêu cầu đóng cửa văn phòng, chấm dứt mọi hoạt động của tập đoàn này tại Hà Nội”.
(Theo Lao Động)