Thứ tư, 24/4/2024
Chủ nhật, 13/6/2021, 15:56 (GMT+7)

'Thần đồng cello' tỏa sáng với đầm dạ hội

Âu Dương Na Na - được gọi là "Thần đồng cello" của Đài Loan - chuộng đầm trễ vai, cúp ngực khi dự sự kiện.

Tại lễ trao giải "Đêm điện ảnh Weibo" ở Thượng Hải, Trung Quốc hôm 12/6, Âu Dương Na Na chọn thiết kế của hãng Galia Lahav, mang túi và giày cao gót của Roger Vivier. Trên Weibo, nhiều khán giả nhận xét bộ váy hở vai giúp mỹ nhân 21 tuổi tỏa sáng với vẻ đẹp mong manh.

Âu Dương Na Na tại Đêm điện ảnh Weibo
 
 

Ở phần hai lễ trao giải, Na Na thay đầm đỏ bồng bềnh của nhà mốt Wona Concept. Cô được mời đệm đàn cho phần phát biểu của dàn sao gạo cội cuối đêm hội gồm Thành Long, Huệ Anh Hồng, Tần Hải Lộ, Đặng Siêu...

Âu Dương Na Na đệm đàn cello
 
 

Màn đệm đàn cello của Na Na được nhiều khán giả chia sẻ trên Weibo. Video: CCTV6.

Hồi tháng 4, cô dự sự kiện với đầm lệch vai Yolancris, mang clutch đính đá Roger Vivier và đeo trang sức cao cấp Chaumet.

Sao trẻ chọn đầm trễ vai Galia Lahav trong một hoạt động đầu năm. Người đẹp đắt show quảng cáo, làm đại sứ thương hiệu và dự sự kiện.

Na Na diện đầm họa tiết của Reem Acra với nơ bản to trước ngực.

Nghệ sĩ cello hướng đến phong cách gợi cảm với thiết kế dựng phom cầu kỳ từ thương hiệu Innocentia trong sự kiện ngày tháng 12/2020.

Ở hoạt động cuối tháng 11 năm ngoái, diễn viên tạo dáng bên bờ biển với đầm đen dài quét đất của hãng Alberta Ferretti.

Trong buổi biểu diễn cello ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào tháng 10/2020, cô chọn thiết kế cúp ngực của Alex Perry. Đôi giày cao gót Roger Vivier và trang sức đính đá giúp Na Na hoàn thiện phong cách.

Khán giả khen Na Na quyến rũ, trưởng thành ở tuổi đôi mươi với thiết kế cúp ngực hai tầng từ Shiatzy Chen, đeo trang sức Blvgari.

Na Na lăng xê đầm cưới của Vera Wang. Cô lọt top 100 người nổi tiếng Trung Quốc do Forbes bình chọn năm 2020.

Người đẹp phối đầm cúp ngực cách điệu của Alex Perry với giày đính đá Roger Vivier và trang sức Chopard.

Âu Dương Na Na sinh năm 2000 ở Đài Bắc, Đài Loan, cha là tài tử Âu Dương Long và mẹ là minh tinh Phó Quyên. Cô học piano lúc năm tuổi, sáu tuổi học cello. Na Na đỗ thủ khoa vào dàn nhạc giao hưởng thiếu nhi Đài Loan. Từ 10 tuổi, cô biểu diễn khắp các sân khấu, được truyền thông Hoa ngữ gọi là "Thần đồng cello", "Công chúa cello" và đoạt nhiều giải thưởng. Năm 2013, cô nhận học bổng toàn phần của Học viện Âm nhạc Curtis (Mỹ), là học viên trẻ nhất trong 160 người trúng tuyển. Từ năm 2014, cô lấn sân diễn xuất nhưng không được đánh giá cao.

Thiên Lam (ảnh: Weibo/ Âu Dương Na Na, Sina)