Ngày 16/4, TAND TP HCM tuyên phạt ông Phan Mạnh Hùng (nguyên thẩm phán TAND quận 12) mức án 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
![]() |
|
Bị cáo Hùng ra về sau phiên xử. Ảnh: H. D. |
Theo cáo trạng, tháng 3/2011, hai chị em bà Oanh (ngụ ở An Giang) ký hợp đồng mua nhà trị giá gần 700 triệu đồng với bà Quang (huyện Hóc Môn, TP HCM), đặt trước 180 triệu. Sau khi tìm hiểu, chị em bà Oanh phát hiện mảnh đất không thể tách thửa và sang tên nên đòi lại tiền.
Quen ông Hùng từ trước, bà Oanh nhờ giúp đỡ. Thấy chị em bà Oanh thích căn nhà, ông Hùng hứa đứng ra mua bằng được và giải quyết chuyện làm giấy tờ. Vị thẩm phán 3 lần yêu cầu bà Oanh đưa tổng cộng 29 triệu đồng để "lo lót" việc mua nhà và nhờ luật sư kiện đòi tiền đặt cọc lên tòa án huyện Hóc Môn.
Sau đó, ông Hùng yêu cầu bà Oanh đưa thêm 500 triệu đồng với lý do nộp cho toà để áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, ngăn chặn bà Quang tẩu tán tài sản và bỏ trốn. Tiền được đưa cho ông Hùng tại một quán cà phê ở quận Tân Bình. Một tuần sau, chị em bà Oanh lên TAND huyện Hóc Môn mới tá hỏa khi biết tòa không thụ lý vụ tranh chấp này. Ông Hùng không có tác động gì giúp chị em bà mua nhà.
Cơ quan tố tụng xác định, lừa được tiền của chị em bà Oanh, thẩm phán Hùng nghỉ việc, bán nhà và đi khỏi nơi cư trú.
Tại tòa hôm nay, ông Hùng thừa nhận hành vi của mình là sai trái, làm ảnh hưởng uy tín cơ quan, đồng nghiệp. Gia đình đã giúp ông trả 500 triệu đồng chiếm đoạt cho bị hại.
Hải Duyên
