![]() |
Mỹ vẫn gặp khó khi giải bài toán thâm hụt thương mại. Ảnh: AFP |
Tuy thấp hơn dự đoán 65 tỷ USD của giới phân tích, song tháng 4 là tháng có mức thâm hụt cao nhất kể từ đầu năm tới nay.
Bộ Thương mại Mỹ cho biết, nhập khẩu trong tháng 4 tăng thêm 1,3 tỷ USD trong khi xuất khẩu lại giảm 0,3 tỷ USD. Trong đó, nhập khẩu dầu thô của Mỹ tăng tới 1,44 tỷ USD so với tháng 3 lên mức 23,8 tỷ USD do giá dầu tăng tới trên 75 USD/thùng.
Nhập siêu của nước này với Trung Quốc tiếp tục gia tăng khi thâm hụt thương mại trong tháng 4 tăng tới 9% lên mức 17 tỷ USD. Các mặt hàng Mỹ nhập nhiều từ xứ sở Vạn Lý Trường Thành là quần áo, đồ chơi và đồ điện tử.
Thâm hụt thương mại của Mỹ với Canada, Nhật Bản cũng tăng với các mức lần lượt là 15% và 2,6% lên 6,1 tỷ USD và 7,8 tỷ USD. Duy chỉ có thâm hụt với châu Âu là giảm 7%.
Theo các nhà phân tích, thực trạng trên đang đặt ra một bài toán khó khăn và đầy thách thức cho người đứng đầu Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke.
Giới phân tích đang chia thành hai phe khi dự đoán về chính sách lãi suất của FED. Một số nhà phân tích cho rằng, trong cuộc họp ngày 28-29/6 tới, lãi suất USD sẽ được tăng thêm 0,25% trong khi những người khác dự đoán, FED sẽ giữ nguyên lãi suất 5% như hiện nay.
K.G. (theo AFP)