Theo hai văn bản trên, 9 cán bộ có bằng tốt nghiệp ĐH tại chức không có điểm thi tuyển sinh, không có điểm trong từng năm học, không có tên trong danh sách học viên khóa I của trường. Tuy nhiên, các cán bộ được nhà trường đề nghị cho đi học, có học, có thi, được Bộ VH - TT thẩm định và cho phép trường cấp bằng. Vì vậy việc cấp bằng cho 8 cán bộ trong số này là hợp lệ. Riêng trường hợp của ông Đoàn Công Chuân, trong công văn đề nghị của trường và trả lời của Bộ VH - TT đều không có tên ông, cần bổ sung các bằng chứng làm rõ quá trình học tập, thi tốt nghiệp để trình hai bộ trên xem xét.
Đối với 9 cán bộ đang công tác ở các cơ quan văn hóa trong nước, có bằng tốt nghiệp ĐH chính quy, thì 8 trong số này đều có quá trình học trước 1975, xếp lớp lại trước 1976, đã ra công tác và khi trở lại trường nhận bằng có trình bày tác phẩm tốt nghiệp. Các học viên này đủ các điều kiện để nhận bằng tốt nghiệp ĐH. Tuy nhiên, việc trường ĐH Nghệ thuật cấp bằng mà không có văn bản báo cáo, xin ý kiến ĐH Huế (thời gian này trường ĐH Nghệ thuật Huế là thành viên của ĐH Huế) và Bộ GD&ĐT là thiếu sót. Vì quyền lợi của người học, ĐH Huế đề nghị Bộ GD&ĐT công nhận các bằng tốt nghiệp ĐH mà trường ĐH Nghệ thuật Huế đã cấp cho số học viên này.
Riêng trường hợp ông Nguyễn Hữu Bài, Hiệu trưởng ĐH Nghệ thuật Huế đã làm không đúng quy định trong cấp phát văn bằng. Đề nghị trường thu hồi và hủy bỏ văn bằng mới của ông Nguyễn Hữu Bài và trả lại cho ông Bài văn bằng tốt nghiệp ĐH do trường Cao đẳng Nghệ thuật Huế cấp trước đây.
Về vấn đề cán bộ giảng dạy đại học chỉ có bằng cao đẳng, ĐH Huế cũng đề nghị Bộ VH - TT và Bộ GD&ĐT phối hợp xác định trình độ tương đương của văn bằng tốt nghiệp đã cấp trước giải phóng với hệ thống văn bằng hiện hành và cho ý kiến quyết định. Vì tuy ĐH Nghệ thuật trước đây có tên là Cao đẳng Nghệ thuật, nhưng được Bộ VH - TT giao nhiệm vụ đào tạo cả trình độ ĐH như hiện nay. Trong thời gian chờ đợi sự thẩm định và ý kiến của cấp trên, các cán bộ giảng dạy trên tiếp tục công việc giảng dạy, đào tạo đại học như hiện nay.
(Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ)