Thi thể của Pilaski được phát hiện hôm 16/11 gần thị trấn Villers-Cotterêts, miền bắc Pháp, cách thủ đô Paris 90 km, văn phòng công tố viên xã Soissons cho biết hôm qua.
Theo tờ Le Courrier Picard, Pilaski hôm đó dắt những con chó của mình vào rừng để đi dạo, sau đó gọi điện cho chồng và nói rằng có những "con chó rất đáng sợ" gần chỗ cô. Người chồng rời chỗ làm ở Paris và có mặt tại hiện trường 45 phút sau đó, nơi anh được một con chó của gia đình giúp phát hiện thi thể vợ.
Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân chết do mất máu sau khi bị nhiều con chó tấn công, công tố viên Frederic Trinh nói, thêm rằng có một số vết cắn sau khi Pilaski đã chết. Khu rừng nơi nạn nhân thiệt mạng là nơi nhiều đàn chó được thợ săn sử dụng để săn hươu.
Ông Trinh cho hay giới chức đang kiểm tra 93 con chó, bao gồm 5 con chó của Pilaski, nhằm xác định con nào đã tấn công thai phụ này.
Cánh rừng nơi Pilaski bị những con chó tấn công dẫn tới thiệt mạng. Ảnh: Google Street View
Brigitte Bardot, chủ tịch quỹ phúc lợi động vật cùng tên, bày tỏ bị sốc khi nghe về sự việc và đã gửi thư đề nghị Bộ trưởng Chuyển đổi Sinh thái Pháp Élisabeth Borne ngừng ngay lập tức việc cấp phép cho mùa đi săn năm nay.
Tuy nhiên, hiệp hội đi săn Pháp cho rằng "không có gì chứng minh sự liên quan của những con chó săn với cái chết của người phụ nữ trên". Pháp hiện có hơn 30.000 con chó săn. Hiệp hội này tuyên bố những con chó "đã được huấn luyện để săn một động vật cụ thể và luôn tuân lệnh trong mọi trường hợp".
Cảnh sát cho rằng Pilaski có thể bị những con chó hoang hay thậm chí chó của cô tấn công và không loại trừ bất kỳ khả năng nào.
Anh Ngọc (Theo AFP)