Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Phó thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai ngày 3/2 thông báo Bangkok sẽ cắt giảm 50% nguồn cung điện đến các khu vực ở thị trấn biên giới Myawaddy, bang Kayin của Myanmar, nơi bị coi là điểm nóng buôn người, lừa đảo trực tuyến gần đây.
Bộ Ngoại giao Thái Lan sẽ thông báo cho Myanmar về quyết định này. Giới chức dự kiến triển khai giảm cấp điện sau khi ông Phumtham tới thăm vùng biên giới ngày 6/2.
Tuyên bố được ông Phumtham đưa ra một ngày sau cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC), Bộ Nội vụ, Cơ quan Điện lực (PEA), lực lượng vũ trang và các cơ quan tình báo về chiến thuật mới đối phó tình trạng buôn người, lừa đảo ở Myawaddy, khu vực giáp quận Mae Sot của Thái Lan.
Ông Phumtham nhấn mạnh NSC có thẩm quyền cắt điện một số khu vực mà không cần được nội các chấp thuận, nếu có thể chứng minh đó là hang ổ của các băng đảng.
Chiến thuật giảm nguồn cung điện cho vùng biên giới Myanmar được Thái Lan đưa ra sau khi Trung Quốc đề nghị nước này ngừng cung cấp năng lượng cho các băng đảng lừa đảo ở Myawaddy.
Bộ Công an Trung Quốc đã xác định được 36 băng đảng buôn người với hơn 100.000 thành viên đang thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến tại các khu phức hợp ở thị trấn này. Các băng đảng chủ yếu do người Trung Quốc điều hành và nhắm hầu hết vào nạn nhân Trung Quốc.
"Một số khu phức hợp bị nghi là trung tâm lừa đảo đã yêu cầu Thái Lan tăng cường cung cấp điện, nhưng bị từ chối vì không nêu rõ lý do", Chatchai Bangchuad, Tổng thư ký NSC, cho biết.
Chính phủ Thái Lan và PEA đã cắt điện đến các khu phức hợp Shwe Kokko và KK Park ở Myawaddy, nhưng hai trung tâm lừa đảo trực tuyến này vẫn hoạt động, có thể bằng nguồn điện từ máy phát, hoặc có thể đã tìm thấy nguồn cung khác.
Sau khi Trung Quốc tổ chức những đợt trấn áp tội phạm trong nước, nhiều băng đảng đã rời khỏi nước này đến Đông Nam Á hoạt động.
Myanmar là một trong những điểm nóng do có biên giới chung với Trung Quốc và do đang diễn ra xung đột giữa quân chính phủ với các nhóm phiến quân, trong đó có một số nhóm là người gốc Hoa.
Tình trạng này cho phép các băng đảng lộng hành mà không sợ bị trừng phạt. Cuối năm 2024, Trung Quốc tuyên bố triệt phá các tập đoàn lừa đảo ở biên giới với Myanmar.
Giới quan sát chỉ ra các băng đảng đã chạy đến thị trấn Myawaddy giáp Thái Lan để hoạt động. Myawaddy là thị trấn do nhóm phiến quân Liên minh Quốc gia Karen (KNU) kiểm soát.
Đức Trung (Theo Khaosod, Nation, Thai Post)