
Nualphan là nữ lãnh đội đầu tiên trong lịch sử đội tuyển quốc gia nam Thái Lan. Ảnh: Thairath
FAT hôm 23/8 bổ nhiệm nữ doanh nhân 55 tuổi Nualphan Lamsam làm lãnh đội mới của ĐTQG và đội U23 nam, hướng tới các chiến dịch AFF Cup 2020, vòng loại U23 châu Á 2022 và vòng loại Asian Cup 2023. Song song với việc mời bà Nualphan làm lãnh đội, Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung còn trao cho nữ doanh nhân có biệt danh "Madam Pang" này toàn quyền quyết định chọn HLV cho ĐTQG và đội U23.
Trong phát biểu đầu tiên sau khi nhậm chức, bà Nualphan tiết lộ đội U23 sẽ bổ nhiệm một nhà cầm quân nội. Theo vị tân lãnh đội, người được chọn phải đáp ứng các tiêu chí: có bằng AFC Pro - chứng chỉ cao nhất của LĐBĐ châu Á (AFC) cấp cho các HLV, đủ điều kiện dẫn dắt đội tuyển quốc gia - không đang dẫn CLB nào ở hai hạng đấu cao nhất bóng đá Thái Lan - Thai League 1 và 2.
Theo kênh Thairath, Sarawut Treephan - HLV 41 tuổi, có quan hệ tốt với bà Nualphan - là ứng viên sáng giá hơn cả. Cựu hậu vệ phải này từng khoác áo U23 Thái Lan giai đoạn 2000-2003. Sau khi giải nghệ và chuyển sang cầm quân, Sarawut dẫn dắt nhiều CLB Thái Lan như Thonburi City, Simork hay Port - đội mà bà Nualphan là Chủ tịch.
"Madame Pang" cũng xem xét hai ứng viên khác, là Issara Sritaro - trợ lý dưới thời Akira Nishino, và Worrawoot Srimaka - HLV trưởng U23 Thái Lan đoạt HC vàng SEA Games 2017 tại Malaysia.

Worrawoot là một trong ba ứng viên bản địa nắm đội U23 Thái Lan. Ảnh: Thairath
Cuộc tuyển chọn HLV mới cho tuyển Thái Lan cần thêm thời gian. FAT và bà Nualphan đang sàng lọc các ứng cử viên, trong đó có những nhà cầm quân người Hàn Quốc, Tây Ban Nha. Nhưng không loại trừ khả năng vị tân lãnh đội sẽ chọn một HLV Thái Lan nắm ĐTQG. "Tôi đã liên hệ với nhiều cựu HLV trưởng ĐTQG Thái Lan, và nhận được những lời khuyên bổ ích", "Madam Pang" tiết lộ.
Ghế HLV trưởng Thái Lan đang bổ trống sau khi FAT sa thải Akira Nishino hôm 29/7, do thành tích bết bát tại vòng loại World Cup 2022. FAT ký hợp đồng với Nishino vào tháng 7/2019, với mức lương 970.000 USD mỗi năm. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của cựu HLV tuyển Nhật Bản, bóng đá Thái Lan đi xuống. Đội U23 của họ bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games 2019, còn ĐTQG chỉ kiếm được chín điểm sau tám trận, đứng thứ tư tại bảng G, sau UAE, Việt Nam và Malaysia, không thể giành vé dự vòng loại thứ ba World Cup 2022 - khu vực châu Á.
Hôm 22/8, HLV Nishino đăng tải tâm thư xin lỗi, cho rằng Covid-19 đã đảo lộn mọi thứ, khiến Thái Lan thi đấu không như ý tại vòng loại World Cup 2022. Ông viết: "Việc tập luyện và chuẩn bị của chúng tôi diễn ra suôn sẻ. Các cầu thủ khi ấy cũng đạt thể trạng tốt. Nhưng rồi một số cầu thủ nhiễm Covid-19. Nhiều người phải cách ly và không thể tập luyện, do đó tôi chẳng biết phải lựa chọn cầu thủ thế nào. Tôi đã phải mang cả 42 cầu thủ tới UAE. Chưa bao giờ trong sự nghiệp tôi cảm thấy công việc huấn luyện khó khăn như vậy. Dù sao các cầu thủ đã chiến đấu kiên cường và quyết tâm, dù không ở trạng thái tốt nhất".
Nualphan làm lãnh đội bóng đá nữ Thái Lan từ năm 2009. Bà sinh năm 1966 trong gia đình giàu có, là doanh nhân nổi tiếng Thái Lan. Nualphan làm CEO một công ty bảo hiểm hàng đầu Thái Lan, và là Chủ tịch CLB Port. Hồi tháng 3/2019, trang Thailandtatler xếp bà vào danh sách 10 nữ doanh nhân ảnh hưởng nhất nước này.
Hồng Duy (theo Thairath)