"Nhóm này đã bị trục xuất trở lại Trung Quốc vào tối qua", một quan chức cảnh sát Thái Lan hôm nay cho hay. Họ bị cảnh sát Thái Lan áp giải trong suốt chuyến bay từ sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở thủ đô Bangkok tới Trung Quốc để phục vụ điều tra.
Trước đó một ngày, cảnh sát Thái Lan cho biết đây là các nghi phạm trong băng nhóm buôn người hoạt động ở Myawaddy, Myanmar và bị cáo buộc liên quan vụ bắt cóc, ép buộc nhiều công dân Trung Quốc, trong đó có diễn viên Vương Tinh, tham gia đường dây lừa đảo trực tuyến.
![Cảnh sát áp giải 10 nghi phạm Trung Quốc về Trung tâm Giam giữ người nhập cư ngày 14/2, để chuẩn bị bàn giao cho giới chức Trung Quốc. Ảnh: Khaosod](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2025/02/15/buon-nguoi-jpeg-1739593386-2435-1739594188.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=fq6UkuQBIHK3NSa4AkH0Hg)
Cảnh sát áp giải 10 nghi phạm Trung Quốc về Trung tâm Giam giữ người nhập cư ngày 14/2, để chuẩn bị bàn giao cho giới chức Trung Quốc. Ảnh: Khaosod
Các tổ chức lừa đảo trực tuyến do người nước ngoài điều hành gần đây mọc lên như nấm ở vùng biên giới Myanmar, nới các nhóm phiến quân chống chính phủ kiểm soát. Hoạt động chính của họ là buôn người, ép buộc tham gia đường dây lừa đảo trực tuyến nhắm vào đồng hương Trung Quốc. Theo các nhà phân tích, những băng đảng này đã lừa được số tiền lên đến hàng tỷ USD của nhiều nạn nhân.
Liu Zhongyi, quan chức cấp cao Bộ Công an Trung Quốc, cuối tháng trước nói rằng công an nước này đã xác định được 36 băng đảng buôn người với hơn 100.000 thành viên đang thực hiện các vụ lừa đảo qua điện thoại từ các sòng bạc ở Myawaddy, Myanmar.
Mối lo ngại về hoạt động lừa đảo trực tuyến gia tăng sau vụ diễn viên Vương Tinh được giải cứu khỏi một trung tâm lừa đảo tại đây.
Vào cuối tháng 12/2024, Vương nhận được lời mời thủ vai trong một bộ phim quay ở Thái Lan. Sau khi hạ cánh xuống Bangkok vào tháng 1, anh bị đưa tới một trung tâm ở khu vực biên giới Myanmar - Thái Lan. Vương cho biết có hàng chục người Trung Quốc bị giữ ở đây, tất cả đều bị cạo trọc đầu. Trong ba ngày bị nhốt, Vương Tinh bị huấn luyện kỹ năng lừa đảo qua tin nhắn. Ngày 7/1, cảnh sát Thái Lan giải cứu Vương ở Myanmar.
Sau khi Vương được giải cứu, băng nhóm lừa anh đã trốn khỏi Myanmar để chuyển đến hoạt động tại Campuchia, sau đó bị bắt tại Thái Lan, Thatchai Pitaneelaboot, quan chức cảnh sát cấp cao Thái Lan chỉ đạo các nỗ lực chống nạn buôn người, cho hay.
"10 nghi phạm đóng các vai trò khác nhau trong vụ lừa đảo, như quản lý, bảo vệ và nhân viên tổng đài", ông Thatchai nói.
Cảnh sát Thái Lan cam kết sẽ tăng cường điều tra và hợp tác với cơ quan chống rửa tiền của nước này để đối phó các vụ lừa đảo trực tuyến.
Sự việc của Vương Tinh gây chấn động, gieo rắc nỗi sợ hãi lan rộng khiến du khách Trung Quốc đồng loạt hủy chuyến bay đến Thái Lan, giáng đòn mạnh vào ngành du lịch nước này. Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã phải trấn an, khẳng định Thái Lan đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách.
Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)