"Chúng tôi đã soạn thảo dự luật này để cấm hành vi sử dụng cần sa sai mục đích. Dùng vì mục đích giải trí là sai", Bộ trưởng Y tế Thái Lan Cholnan Srikaew phát biểu với truyền thông tuần này.
Dự luật được công bố trên trang web Bộ Y tế Thái Lan hôm 9/1 để lấy ý kiến người dân. Theo đó, người dân chỉ được phép dùng cần sa trong lĩnh vực y tế, cấm mọi hình thức dùng cần sa để giải trí.
Dự luật quy định mức phạt lên đến 60.000 bath (khoảng 1.700 USD) nếu vi phạm. Người có các hành vi tiếp thị hay quảng cáo cần sa dùng để giải trí có thể bị phạt tù lên tới một năm hoặc phạt tiền lên đến 100.000 baht (hơn 2.800 USD).
Người trồng cần sa mà không có giấy phép sẽ bị phạt tù 1-3 năm cũng như phạt tiền 20.000-300.000 baht (570-8.500 USD).
Dự luật không nêu rõ cách quản lý các cửa hàng bán cần sa cùng những rủi ro mà người trồng cần sa ở quy mô hộ gia đình phải đối mặt. Hiện tại người dân được trồng theo quy mô hộ gia đình miễn là đã báo cáo với giới chức.
Hạn chót để chính quyền Thái Lan lấy ý kiến người dân về dự luật là ngày 23/1. Nội các sau đó sẽ cân nhắc cả dự luật và những góp ý trước khi trình ra quốc hội để thảo luận thêm.
Thái Lan là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên hợp pháp hóa cần sa vào năm 2021. Nước này đã tạo ra ngành công nghiệp liên quan cần sa được dự báo lên tới 1,2 tỷ USD trong vài năm tới. Các quy tắc lỏng lẻo đã được đưa ra sau đó để hạn chế dùng cần sa, nhưng việc dùng cho mục đích giải trí vẫn chưa có quy định rõ ràng.
Tân Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin ngay từ quá trình tranh cử đã phản đối sử dụng cần sa để giải trí, do lo ngại tình trạng lạm dụng ma túy.
Ngọc Ánh (Theo Reuters)