"Đây là động thái trao trả quyền quyết định chính trị cho người dân nhằm duy trì chính phủ dân chủ với nhà vua trong vai trò nguyên thủ", sắc lệnh giải tán quốc hội được Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn thông qua hôm nay có đoạn viết.
Theo hiến pháp Thái Lan, Ủy ban Bầu cử phải tổ chức tổng tuyển cử trong vòng 45-60 ngày sau khi quốc hội giải tán. Giới chức Thái Lan chưa công bố thời điểm bầu cử, nhưng các nguồn tin am hiểu vấn đề nói rằng sự kiện này dự kiến diễn ra ngày 14/5.
![Quốc hội Thái Lan chọn tân thủ tướng hồi tháng 6/2019. Ảnh: Reuters.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/03/20/quoc-hoi-thai-lan-7525-1679312431.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=X3I-A3ts8XyKclAGDvgHVQ)
Quốc hội Thái Lan chọn tân thủ tướng hồi tháng 6/2019. Ảnh: Reuters.
Người phát ngôn chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri tháng trước đưa ra khung thời gian sơ bộ cho cuộc tổng tuyển cử, cho biết kết quả sẽ được công bố đầu tháng 7. Quốc hội khóa mới sẽ chọn tân thủ tướng Thái Lan cuối tháng 7 và công bố nội các đầu tháng 8.
Kết quả các cuộc thăm dò gần đây cho thấy Paetongtarn Shinawatra, con gái út 36 tuổi của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, đang nhận được tỷ lệ ủng hộ cao nhất với mức 38,2%, dẫn trước Thủ tướng Prayuth Chan-ocha. Paetongtarn sẽ đại diện đảng đối lập Pheu Thai do ông Thaksin sáng lập. Năm 2019, Pheu Thai giành được nhiều ghế nhất tại Hạ viện nhưng không đủ để thành lập chính phủ.
Ông Prayuth, 68 tuổi, lên nắm quyền sau cuộc đảo chính năm 2014, nhưng Tòa án Hiến pháp Thái Lan phán quyết rằng nhiệm kỳ của ông tính từ ngày 6/4/2017. Do vậy, nếu chiến thắng vào tháng 5, ông có thể tiếp tục nắm quyền đến năm 2025, theo giới hạn 8 năm được quy định trong hiến pháp.
Thủ tướng Prayuth đã trở thành thành viên đảng Ruamthai Sarngchart (Quốc gia Thái Lan Thống nhất). Đảng này mới được thành lập và đã cam kết đề cử ông làm ứng viên thủ tướng. Tuy nhiên, ông đang đối mặt với sự ủng hộ suy giảm, trong bối cảnh kinh tế Thái Lan gặp khó khăn, ngành du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch.
Vũ Anh (Theo Reuters)