Taweesin Wisanuyothin, phát ngôn viên của Bộ Y tế Công cộng Thái Lan cho biết trong các ca nhiễm mới, 27 người liên quan tới những ca bệnh cũ, 13 ca mới được phát hiện bao gồm cả những ca "ngoại nhập". 67 người còn lại đang đợi kết quả điều tra về nguồn gốc lây nhiễm.
Từ khi Covid-19 bùng phát tại Thái Lan, nước này đã ghi nhận 4 trường hợp tử vong, 70 ca đã hồi phục và 860 người đang điều trị tại bệnh viện, trong đó có 7 ca nguy kịch.
Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ tại Bệnh viện Vibhavadi ở Bangkok hôm 25/3. Ảnh: AFP.
Chính phủ Thái Lan áp tình trạng khẩn cấp quốc gia vì Covid-19 từ ngày 26/3, có hiệu lực trong một tháng, nhằm ngăn nCoV lây lan. Thủ tướng Prayut Chan-ocha đã yêu cầu người dân hợp tác bên cạnh những quy định mới bắt buộc.
Thái Lan cảnh báo trong thời gian thực thi tình trạng khẩn cấp quốc gia, người dân phải cẩn thận khi đăng bài viết lên mạng xã hội, những người lạm dụng mạng xã hội sẽ bị bắt và truy tố. Những người tăng giá hàng hóa quá mức cũng sẽ bị phạt.
Nội các Thái Lan cho biết họ sẽ thực hiện một số biện pháp hỗ trợ người lao động, bao gồm khoản trợ cấp 5.000 baht/tháng (hơn 150 USD) trong ít nhất ba tháng. Thủ tướng Prayut Chan-ocha cũng đề nghị người dân tránh hoảng loạn, không tích trữ nhu yếu phẩm.
Covid-19 khởi phát tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc từ tháng 12/2019, đã xuất hiện tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Toàn cầu hiện ghi nhận hơn 420.000 ca nhiễm, gần 19.000 người chết và gần 110.000 người bình phục.
Ngọc Ánh (Theo Reuters)