![]() |
Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Pirapan Salirathavibhaga hôm qua cho biết Thaksin có thể sẽ bị truy tố tại tòa án tội phạm quốc tế. Tuy nhiên, ông khẳng định quyết định này không mang động cơ chính trị. "Việc này không liên quan gì đến chính trị và cũng không phải hành động ác ý với bất kỳ ai. Đơn giản là cuối cùng những người chịu trách nhiệm, dù ở trong hay ngoài đất Thái Lan, cũng sẽ bị truy tố", AFP dẫn lời Pirapan cho hay. Quyết định này được đưa ra giữa lúc chính quyền của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva nỗ lực dẫn độ Thaksin vì tội danh khủng bố. Thaksin bị cáo buộc liên quan đến chiến dịch biểu tình từng làm Bangkok tê liệt một phần mấy tháng qua. Thaksin, hiện sống lưu vong để tránh án tù hai năm mà ông bị kết án vắng mặt vì tội tham nhũng, vẫn luôn cho rằng số người chết trong chiến dịch chống ma túy nói trên là "những kẻ xấu giết hại lẫn nhau". Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền cho rằng ít nhất 2.500 người bị giết mà không qua xét xử trong các đợt truy quét tội phạm ma túy năm 2003 và 2004. Abhisit cũng mở điều tra về số thương vong liên quan đến chiến dịch biểu tình của phe áo đỏ làm 90 người chết và gần 1.900 người bị thương. Cùng ngày, Abhisit kêu gọi người dân Thái Lan hướng về phía trước theo kế hoạch hòa giải mà ông đưa ra nhằm chữa lành những vết thương sâu trong xã hội Thái. "Sự tức giận và thù hận không thể mang lại tương lai cho đất nước này", ông phát biểu trên đài truyền hình quốc gia. Abhisit cho rằng còn quá sớm để tổ chức bầu cử lại. Trước đó, ông đề xuất bầu cử vào tháng 11 nhưng rồi cho rằng khó có thể tổ chức bỏ phiếu trong năm nay vì làn sóng bạo lực vừa qua. Lộ trình hòa giải mà Ngọc Sơn |