Bộ trưởng Y tế Công cộng, tiến sĩ Cholnan Srikae, cho biết tình trạng này đã đạt đến mức nghiêm trọng. Số lượng trẻ sơ sinh giảm từ hơn một triệu mỗi năm (giai đoạn 1963 đến 1983) xuống chỉ còn hơn 485.000 trẻ, trong khi có 550.042 ca tử vong vào năm 2021. Điều này khiến dân số thực giảm 64.000 trong năm này.
Theo chuyên gia nhân khẩu học Kue Wongbunsin, tổng dân số Thái Lan sẽ giảm từ 66 triệu xuống còn 33 triệu vào năm 2083. Số người trong độ tuổi lao động (từ 15 đến 64) giảm từ 44 triệu xuống chỉ còn 14 triệu. Trẻ em (từ 0 đến 14 tuổi) giảm từ 10 triệu xuống chỉ còn 1 triệu. Trong khi đó số người già (65 tuổi trở lên) tăng từ 8 triệu lên 18 triệu, chiếm 50% tổng dân số cả nước.
Xu hướng này tương đồng với tổng tỷ suất sinh của Thái Lan (TFR), vốn ở dưới mức khoảng 2,1 con trên một phụ nữ kể từ năm 1993. Vào năm 2022, TFR của Thái Lan ở hầu hết tỉnh thành đều ở mức 1,16, ngoại trừ Yala (2,27).
![Hình ảnh bé gái đang ngủ. Ảnh: Freepik](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2023/11/02/lovely-newborn-asian-baby-slee-3021-3580-1698913713.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=IpyWsgk_d9tGZ9Bp9ZJq_g)
Hình ảnh bé gái đang ngủ. Ảnh: Freepik
Trong năm 2023, dân số trong độ tuổi lao động (20-24 tuổi) dự kiến sẽ không đủ khả năng bù đắp cho chỗ trống lớn mà những người từ 60-64 về hưu để lại. Những thay đổi này khiến gánh nặng lương hưu và chi phí chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi ngày một cao.
Theo tiến sĩ Wongbunsin, nếu dân số, đặc biệt là số người trong độ tuổi lao động tiếp tục giảm, chính phủ sẽ gặp thách thức trong việc thu thuế để hỗ trợ sự phát triển của đất nước.
Có nhiều yếu tố khiến tỷ lệ sinh của Thái Lan ngày một thấp, gồm lo ngại về kinh tế, xã hội, giáo dục và môi trường, sức khỏe. Đặc biệt, nhiều người trẻ ở quốc gia này không muốn sinh con.
Sự suy giảm đáng báo động làm dấy lên lời kêu gọi đưa việc thúc đẩy sinh con trở thành một phần của chương trình nghị sự quốc gia.
Thục Linh (Theo Nation)