Các nhà nghiên cứu ghi hình 10.000 con giòi ăn chiếc bánh pizza cỡ 40 cm, phá hủy toàn bộ chiếc bánh chỉ sau hai tiếng, khoảng thời gian ấn tượng đối với ấu trùng ruồi đen. Thí nghiệm giúp họ tìm hiểu cách giòi hợp sức để tối ưu hóa khả năng tiêu thụ thức ăn, theo Fox News.
Nhóm nghiên cứu ở Viện Công nghệ Georgia xem xét cách giời ăn khi để chúng tiêu thụ những lát cam và theo dõi chúng ăn chiếc bánh pizza cỡ trung bình, từ đàn 500 con đến 10.000 con. Kết quả nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí Royal Society Interface hôm 6/2.
Ấu trùng ruồi đen thu hút sự chú ý của nhóm nghiên cứu do thường xuyên được sử dụng để phân hủy thức ăn thừa. Ở xác động vật hoặc những chồng trái cây hỏng, loài giòi này vượt xa các loài khác về khả năng ăn thức ăn thối rữa, theo các nhà nghiên cứu Olga Shishkov, Michael Hu, Christopher Johnson và David Hu.
Để hiểu rõ hơn về chúng, họ đặt thức ăn phía trước đàn giòi và ghi hình phản ứng của chúng. Sau khi xem xét hình ảnh thu được, họ kết luận loài ấu trùng hình thành "thác giòi" xung quanh thức ăn. Olga và cộng sự sử dụng phương pháp mang tên Particle image velocimetry (PIV) để lưu lại luồng và chuyển động của những con giòi đói mồi.
Theo kết quả quan sát, một con giòi chỉ ăn trong 5 phút, khiến bản thân chúng trở thành vật cản đường quanh thức ăn. Để vượt qua hạn chế này, lũ giòi đẩy nhau ra xa nguồn thức ăn, kết quả tạo ra một "thác giòi". Những con giòi bò về phía thức ăn từ bên dưới, ăn và bị đẩy lên tầng trên cùng sau đó. Luồng vận động này đẩy đi xa mọi cá thể có khả năng trở thành vật cản, giúp tăng tốc độ ăn.
Việc cả đàn giòi cùng ăn khá phổ biến do hàng trăm con có thể nở cùng lúc. Mỗi con giòi có thể ăn nhiều thức ăn gấp đôi khối lượng cơ thể chỉ trong 24 tiếng.