From: motnguoichong
Sent: Wednesday, August 03, 2011 3:54 PM
Hãy suy nghĩ vì sao chồng lại tha thứ cho mình. Mọi thứ diễn ra trong quan hệ vợ chồng chỉ là biểu hiện của hy vọng về hạnh phúc. Con cái và sự trưởng thành của con cái mới là nội dung của hạnh phúc. Tha thứ không có nghĩa là bỏ qua. Những rạn nứt trong quan hệ vợ chồng đã có thì nó vẫn tồn tại, có điều đừng để nó nứt thêm.
Mục đích chồng tha thứ thực ra vì đứa con, hạnh phúc chung của cả vợ và chồng. Giải pháp ly dị hay tự vẫn là ích kỷ và tàn nhẫn với đứa con. Ngoài sự hối hận (đã thể hiện), giải pháp duy nhất là dành mọi khả năng có thể vun đắp cho đứa con. Người chồng từng ân nghĩa với vợ chắc cũng sẽ ân nghĩa với hạnh phúc của mình. Như vậy mới thực sự là hối hận.
Có điều, để nuôi, dạy một đứa con trong bối cảnh xã hội hiện tại không đơn giản như trước đây. Ngoài nguồn lực tài chính còn rất cần những hiểu biết về cho con ăn gì theo từng giai đoạn phát triển, chữa thế nào mỗi khi con có triệu chứng bệnh tật. Hãy tự trạng bị những hiểu biết về khía cạnh đó (tốt nghiệp đại học là đủ năng lực làm việc này).
Để dạy được con, rất cần những hiểu biết về các giai đoạn phát triển trí tuệ từ nhỏ đến trưởng thành của một đứa trẻ. Những vận dụng trái quy luật nhận thức là nguồn gốc những phát triển trí tuệ không mong muốn. Hãy dành thời gian tìm hiểu những kiến thức về "tâm sinh lý phát triển" (tài liệu trên mạng hoặc từ những trường sự phạm). Chuyên mục tâm sự có nhiều chuyên gia tâm lý sẽ giúp bạn Hồng chi tiết hơn.