![]() |
Một con gấu ngựa. Ảnh: Vncreatures. |
Ông Trần Văn Thành, Giám đốc Vườn quốc gia hôm nay cho biết, 7 con gấu ngựa có tên khoa học là Ursus Thibetanus, thuộc chi họ Ursus. Chúng có độ tuổi khoảng 10 năm, mỗi con có trọng lượng khoảng 200 kg.
Đây là loài động vật quý hiếm được ghi trong sách đỏ Việt Nam.
"Những con gấu ngựa được vườn tiếp nhận đều trong tình trạng khỏe mạnh, có 1 con bị chày tay, nhưng không phải là vấn đề lớn", ông Thành nói.
Sau khi tiếp nhận, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã của Vườn quốc gia sẽ nuôi dưỡng, chữa bệnh, sau đó đưa gấu tiếp cận với môi trường bán hoang dã để thích nghi. Sau đó, số gấu sẽ được thả về môi trường tự nhiên ở Vườn.
Cách đây bảy năm, số gấu này được công ty Great Veca mua về nuôi làm sinh vật cảnh và được đăng ký gắn chíp quản lý dưới sự kiểm soát của Hạt Kiểm lâm huyện Trảng Bom, Đồng Nai.
Khi thấy điều kiện môi trường không bảo đảm cho gấu tiếp tục phát triển, công ty đã tặng 7 con gấu cho Trung tâm nhằm bảo tồn loài động vật quý hiếm này.
Gấu ngựa còn được biết đến với tên gọi Gấu đen Tây Tạng, Gấu đen Himalaya, hay gấu đen châu Á, là loài gấu kích thước trung bình, vuốt sắc, màu đen với hình chữ "V" đặc trưng màu trắng hay kem trên ngực. Loài gấu này có quan hệ họ hàng rất gần với gấu đen Mỹ, người ta tin rằng chúng có chung nguồn gốc tổ tiên ở châu Âu.
Hương Thu