"Chúng tôi đã phân tích các dự báo để giúp nhiều tù nhân nhất có thể hưởng lợi từ chính sách này. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận rằng chúng tôi không có biện pháp nào đảm bảo 100% tránh được lây nhiễm", Bộ trưởng Tư pháp Colombia Margarita Cabello nói trong cuộc họp báo hôm 15/4, cho biết các tù nhân sẽ được thả trong vài ngày tới.
Tuyên bố của Cabello được đưa ra sau khi hai tù nhân được phóng thích khỏi một nhà tù ở trung tâm thành phố Villavicencio đã chết do nCoV. 13 tù nhân khác cùng hai quản ngục và một lãnh đạo tại một cơ sở giam giữ cũng được xác nhận nhiễm virus.
Điều kiện sống đông đúc và kém vệ sinh là nguyên nhân khiến các nhà tù trở thành một trong những nơi có khả năng bị Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.
Quyết định phóng thích sớm sẽ được áp dụng với những tù nhân đang mang thai, nữ tù nhân có con dưới ba tuổi, người tàn tật hoặc trên 60 tuổi cùng những người có bệnh lý nền nghiêm trọng như ung thư, tiểu đường hay bệnh tim.
Các tù nhân có bản án dưới 5 năm và đã hoàn thành 40% thời gian thụ án cũng đủ điều kiện được chuyển về quản thúc tại gia. Biện pháp này sẽ kéo dài trong khoảng 6 tháng.
Những người bị kết án vì tội bạo lực tình dục với trẻ em, tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người, buôn bán ma túy, rửa tiền, tham nhũng và các tù nhân đang chờ yêu cầu dẫn độ đều không nằm trong diện phóng thích sớm.
Giống nhiều quốc gia Mỹ Latinh khác, các nhà tù của Colombia đang rơi vào tình trạng quá tải. 132 nhà tù trên cả nước có sức chứa 81.000 tù nhân, nhưng đang giam hơn 121.000 người.
Covid-19 đã xuất hiện tại 210 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn hai triệu người nhiễm, hơn 130.000 người tử vong. Colombia hiện ghi nhận hơn 1.300 ca nhiễm, trong đó hơn 130 người đã chết.
Ngọc Ánh (Theo Reuters)