Tờ Shanghai Morning Post đưa tin, thứ 7 vừa rồi hàng trăm người lớn ở khu Jing'an, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đã chơi những trò chơi của trẻ con tại một phòng tập thể dục. Với chiếc khăn quàng đỏ tự hào của đội Thiếu niên Tiền phong, họ cùng nhau biểu diễn những bài thể dục nhịp điệu theo tiếng nhạc trên radio và chơi các trò chơi ngày xưa như “đại bàng và gà con” (tương tự trò mèo đuổi chuột của Việt Nam).
Những người tham gia rất thích hồi tưởng lại những kỷ niệm ngày xưa và xem những hoạt động này như một cách giảm stress hiệu quả.
Nhiều người lớn cũng tham gia các hoạt động của trẻ trong ngày Tết thiếu nhi. Ảnh: Tân hoa xã. |
Cũng trong ngày này, rất nhiều người sinh ra vào những năm 1980 ở Lan Châu, tỉnh Cam Túc đã kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi bằng cách chơi, hát những bài hát ngày xưa và xem những bộ phim hoạt hình cũ. Dai Peng, người tổ chức sự kiện này chia sẻ với China News rằng mục đích của hoạt động này là để khơi dậy phần trẻ con trong trái tim của những người trẻ tuổi này.
Bà Zheng Ruoling, chuyên gia giáo dục thuộc Đại học Xiamen cho biết, đời sống được cải thiện rất nhiều, phần lớn những người trẻ không phải trải qua giai đoạn khó khăn như cha mẹ chúng khi còn nhỏ. Chính điều đó khiến giới trẻ ngày nay trở nên mong manh và dễ bị tổn thường do những áp lực từ cuộc sống hiện đại. Đó cũng là lý do tại sao một số trẻ có biểu hiện nổi loạn khi trưởng thành.
Theo Global times, Li Yinhe, một chuyên gia tâm lý Học viện Khoa học xã hội ở Bắc Kinh cũng cho rằng, những căng thẳng từ cuộc sống hằng ngày khiến người lớn hồi tưởng lại tuổi thơ vô âu vô lo sung sướng. “Tôi nghĩ điều này cho thấy kỳ vọng về hạnh phúc của họ cao hơn và cũng có thái độ lạc quan hơn với cuộc sống phía trước”, Yinhe nói.
Shao Hui, 28 tuổi đã xem một bộ phim hoạt hình và tặng quà cho người bạn thân nhất của chị vào chủ nhật vừa rồi. “Kỷ niệm ngày này cũng chỉ là một cái cớ. Thực sự đó là cách chúng tôi tự tạo niềm vui cho mình”, chị Shao chia sẻ.
Phương Trang