> Trận West Brom - Chelsea diễn ra lúc 15h00 giờ London (22h, giờ Hà Nội) hôm nay.
Terry dính chấn thương đầu gối vì một pha va chạm vô tình với Luis Suarez ở cuối hiệp một trận hòa Liverpool vòng trước.'
Dù trung vệ của Chelsea hét to, đau đớn sau cú va chạm, kết quả chụp cộng hưởng từ sau đó cho thấy anh không bị rách hay giãn dây chằng chéo và cũng chẳng chịu tổn thương nghiêm trọng nào ở đầu gối. Nhưng mãi đến hôm qua, thời gian Terry nghỉ dưỡng thương mới được Chelsea công bố.

"Chúng tôi dự đoán cậu ấy sẽ bình phục hoàn toàn sau ba tuần nữa. Thật may, bởi như vậy vẫn là không tệ như chúng tôi nghĩ ban đầu", Di Matteo nói trong cuộc họp báo về trận làm khách trên sân West Brom ở vòng 12 Ngoại hạng Anh hôm nay.
"Chấn thương này là vận rủi cho Terry, bởi cậu ấy vừa trở lại, mạnh mẽ, sắc sảo và giúp cả đội tự tin hơn rất nhiều. Nhưng chấn thương là điều khó tránh và chúng tôi phải chấp nhận", HLV người Italy nói thêm.
Sự vắng mặt của Terry cũng diễn ra không đúng thời điểm chút nào với Chelsea, bởi thời gian anh vắng mặt vô tình trùng với giai đoạn đội nhà có một loạt trận đấu quan trọng.
Sau chuyến làm khách hứa hẹn khó khăn trên sân West Brom, đội đang đá rất lên chân và đứng thứ năm hôm nay, Chelsea sẽ đấu trận có ý nghĩa quyết định số phận của họ ở Champions League trên sân Juventus giữa tuần sau và "trận cầu sáu điểm" với Man City ở Ngoại hạng Anh ngày 25/11.
Đang đứng thứ nhì ở bảng E vòng bảng Champions League với cùng bảy điểm như đầu bảng Shakhtar Donetsk, Chelsea cần tối thiểu một kết hòa trên sân Juventus, đội đang có sáu điểm. Nếu thua, họ có nguy cơ bị loại. Trong khi đó, ở Ngoại hạng Anh, sau khi thua MU và bị cưa điểm ở hai trận gần nhất, thầy trò Di Matteo cũng không được phép để mất điểm thêm nữa trong trận tiếp nhà ĐKVĐ Man City.
Với David Luiz, Gary Cahilll đá trung vệ trong thời gian Terry vắng mặt vì thụ án treo giò bốn trận vừa qua, hàng thủ Chelsea chơi rất chệch choạc. Cả Cahill lẫn Luiz đều ham lên tham gia tấn công. Cahill có hiệu suất ghi bàn ngang với Torres, trong khi Luiz rất thường xuyên dâng cao, và nhiều lúc, chơi ngay cạnh trung phong người Tây Ban Nha.

Khâu kèm người, phòng ngự chống bóng bổng của Cahill và Luiz cũng không đạt hệ số an toàn cao như khi có Terry trên sân. Bàn thua ở phút 76 trong một tình huống Liverpool phối hợp đá phạt ở trận đấu cuối tuần qua, khi Terry đã rời sân, là minh chứng rõ nét cho sự yếu kém của bộ đôi trung vệ Chelsea.
Di Matteo thật ra vẫn còn một phương án để cải thiện hệ số an toàn cho hàng thủ - kéo Ivanovic vào đá cặp trung vệ với David Luiz hoặc Cahill. Nhưng phương án này sẽ đồng nghĩa với việc cánh phải của Chelsea sẽ suy yếu, do tân binh Cesar Azpilicueta chưa đạt tới độ công thủ toàn diện tốt như trụ cột người Serbia.
Phương Minh