From: Huey Truong
To: webmaster@vnexpress.net
Sent: Sunday, August 04, 2002 8:25 PM
Subject: Elead cái tên quá sơ sài
Tôi cũng mong là cái tên Elead sẽ làm nên trò nên trống. Mỗi người suy nghĩ riêng, nhưng tôi cho rằng dòng máy tính mà lại mang cái tên Elead, tôi thật sự không có cảm tình gì cả. Tôi vẫn không đồng ý với tất cả các bạn cho rằng cái tên chẳng có ý nghĩa gì. Như anh Vũ đã nói, nếu vậy thì người ta cũng chẳng tốn công tốn sức suy nghĩ nghiên cứu để có nó.
Dòng máy tính thương hiệu Việt Nam phải là một cái tên được nghiên cứu kỹ lưỡng, vì nó sẽ ảnh hưởng về lâu về dài. Phần nào tôi nói điều này với vị trí của một người thích mua hàng, thích shopping. Đừng để cái tên của mình nhầm lẫn với bất kỳ cái tên nào đã có, điều này sẽ không tốt cho chiến lược kinh doanh của FPT.
Nếu có ai chịu nghiên cứu thử sẽ thấy sự ảnh hưởng của nó. Đừng để dòng máy tính của Việt Nam bị ảnh hưởng bởi những cái tên mà trong quá khứ đã có nhiều người không thiện cảm. Nếu FPT chịu nghiên cứu sự thất bại của Emachine thì sẽ có cái nhìn khác. Dòng máy bắt đầu bằng chữ "E" thật sự dễ bị nhầm lẫn với những dòng máy rẻ tiền. Và cũng chẳng có cái gì để nói lên được nó là sản phẩm của Việt Nam.
Tôi thiết nghĩ tại sao FPT không làm một survey để tìm hiểu sự ảnh hưởng cũng như biết ý kiến của mọi người nghĩ sao về cái tên của mình? Trong kinh doanh, mở research hay survey là một điều nên làm. Nên nhớ rằng nói về chất lượng và hậu mãi, những sản phẩm của Việt Nam thật sự không thể cạnh tranh với ai cả.
Thứ nhất, các sản phẩm về máy điện toán của Việt Nam là hoàn toàn phụ thuộc vào linh kiện của nước ngoài, thị trường có cái gì thì Việt Nam sẽ làm cái nấy. Điều này rất bất lợi cho công ty, bởi vì những gì đại trà thì tất cả mọi người điều làm được. Cả khối các công ty đa quốc gia đang làm, Việt Nam muốn nhảy vào chưa phải là dễ.
Thứ hai, nói về công nghệ và chất lượng thì các sản phẩm điện toán của Việt Nam không thể so sánh với những dòng máy của các nước trong khu vực. Việt Nam vẫn đang đi theo sau, nhưng cũng hy vọng là Việt Nam sẽ đuổi kịp.
Nếu các dòng máy tính Việt Nam muốn thành công thì Việt Nam ít ra phải thiết kế được những cái riêng cho máy điện toán của mình. Không thể phụ thuộc hoàn toàn vào linh kiện và các thiết kế của nước ngoài, điều này chẳng có cái gì hay. Cũng chỉ rặt là lắp ráp, dù bằng tay hay bằng máy vẫn như nhau thôi. Những dòng máy của Trung Quốc và Đài Loan, họ tự chế tạo các cụm mạch đơn giản nhưng cũng không kém phần quan trọng, cũng như là mainboard cho dòng máy tính của họ. Điều này rất có lợi cho sản phẩm của họ trên trường quốc tế. Có cái gì mà tự hào khi các sản phẩm của mình cũng chỉ là lắp ráp.
Tôi cũng rất đồng ý với anh Vũ khi anh đưa ra thí dụ tại sao cha mẹ phải dày công tìm kiếm cái tên cho con mình. Đây là một thí dụ rất hay. Tên sản phẩm cũng vậy, phải ấn tượng, không để nó nhầm lẫn với ai. Có ai chịu nghiên cứu, chịu theo dõi sẽ thấy cái tên nó quan trọng như thế nào. Tại sao các mẫu xe máy của Trung Quốc họ thích lấy những cái tên của hãng Honda, hoặc họ lấy cái tên na ná giống Honda? Phải chăng cái tên phần nào góp phần đem lại thành công cho sản phẩm.
Theo tôi nghĩ, tên sản phẩm của dòng máy Việt Nam phải thật ấn tượng, không thể sơ sài được.
Vài ý kiến muốn đóng góp với tất cả các bạn.
H.T