Hoàng gia Nhật Bản là sự tiếp nối từ một dòng dõi liên tục hơn 2.000 năm. Không một hoàng gia nào trong lịch sử nhân loại giữ được địa vị trong thời gian dài như vậy. Theo danh sách Thiên hoàng truyền thống, Thiên hoàng đầu tiên là Jimmu (lên ngôi năm 660 TCN) và đương kim Thiên hoàng Akihito là người lên ngôi thứ 125 vào năm 1989.
Akihito là con trai trưởng và là người con thứ năm của Thiên hoàng Chiêu Hòa (Hirohito) và Hoàng hậu Hương Thuần (Kuni Nagako). Vợ ông, hoàng hậu Michiko là người có xuất thân thường dân đầu tiên trở thành thành viên của Hoàng tộc Nhật Bản.
Nhà vua Nhật Bản Akihito sẽ thoái vị năm 2019, truyền ngôi cho Thái tử Naruhito. Ảnh: AFP
Giống hầu hết chế độ quân chủ lập hiến, Thiên hoàng không đứng đầu Chính phủ. Vai trò lãnh đạo tôn giáo cũng không còn được thừa nhận kể từ ngày Tết đầu năm 1946. Tuy nhiên, Hoàng gia luôn được xem là nhân tố đảm bảo sự yên bình, ổn định cho đất nước và Thiên hoàng là một biểu tượng được người dân tôn kính.
>>Quay lại