![]() |
Thành viên băng cướp và tang vật. Ảnh: Công An Nhân Dân. |
Tối 3/12, Công an Hải Phòng bắt Trường cùng 5 người trong nhóm tội phạm có tổ chức được hình thành từ cuối năm 2005, chuyên dùng súng, dao, lê cướp tài sản và đòi nợ thuê, gây rối trật tự ở Hải Phòng, Quảng Ninh. Theo lời khai ban đầu, từ tháng 12/2005 đến tháng 11/2006, họ đã gây ra 4 vụ án nghiêm trọng.
Theo kết quả xác minh, sáng ngày 16/7, anh Bùi Văn Sinh (32 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH My Sơn) đang làm việc tại công ty thì anh Phạm Văn Ba (24 tuổi, Công ty cổ phần Bách Tuấn) đến đòi nợ tiền san lấp mặt bằng.
Vào ngày chủ nhật, anh Sinh không đáp ứng yêu cầu này. Ngay sau đó, Ba cùng Lê Xuân Trường (24 tuổi) và 2 thanh niên lạ mặt khác đến gặp anh Sinh. Họ rút súng đã cưa nòng, cưa báng chĩa thẳng vào người anh ra lệnh trả tiền.
Cùng lúc, một thanh niên lạ mặt cũng rút dao đe dọa. Một số người bạn của anh Sinh chạy đến, nhóm người này bắn đe dọa và bỏ đi...
Cùng ngày, vào buổi chiều, Bùi Văn Cường cùng Nguyễn Văn An, Dương Văn Bắc và một số người khác đang chơi sóc đĩa. Lê Xuân Trường cùng 2 đệ tử cũng có mặt ở chiếu bạc. Trường 2 lần rút ra 800.000 đồng "đặt cửa" nhưng đều thua. Cay cú, anh ta lại rút súng ra đe dọa và buộc anh An bỏ lại toàn bộ số tiền chơi bạc cho Trường.
Theo cơ quan điều tra, vào thời điểm trên ở quận Lê Chân và xã An Đồng (huyện An Dương) liên tiếp xảy ra các vụ sử dụng súng tổ chức đòi nợ thuê, cố ý gây thương tích rồi bỏ trốn. Trong khi công an Hải Phòng đang làm rõ thì nhận được công văn hỗ trợ điều tra truy nã Lê Xuân Trường của Công an Quảng Ninh về vụ gây thương tích tại quán karaoke Thùy Sinh ngày 22/12/2005...
Cơ quan chức năng xác định Lê Xuân Trường là kẻ cầm đầu nhóm côn đồ hung hãn, chuyên dùng vũ khí nguy hiểm gây án. Vụ án Trường gây ra gần nhất, xảy ra ngày 30/11. Hôm đó, hắn dẫn theo 2 đàn em tìm gặp anh Trần Thái Bảo (22 tuổi, huyện An Dương) để giải quyết mâu thuẫn, nợ nần tiền đánh bạc. Trường gặp anh Bảo, rút súng gí vào đầu đe dọa. Bảo quay người lại thì bị Trường nổ súng vào bụng, phải đưa đi cấp cứu. Nhóm của Trường nhảy lên xe rồi biến mất. 3 ngày sau, Bảo chết tại bệnh viện.
(Theo Công An Nhân Dân)