Ngày 22/9, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xử phúc thẩm, chấp nhận một phần kháng cáo của chủ tiệm vàng Kim Dũng, tăng án từ 20 năm lên chung thân đối với bị cáo Phạm Thanh Đại (31 tuổi, ngụ Khánh Hòa); từ 19 lên 20 năm đối với Đặng Sỹ Lệ (30 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) về cùng tội Cướp tài sản.
Theo nội dung vụ án được công bố tại toà, trong những lần đến nhà chị gái chơi, Đại phát hiện chủ tiệm vàng Kim Dũng ở chợ Đông Lộc (huyện Đông Hòa, Phú Yên) thường để nữ trang trong cốp xe nên nảy sinh ý định cướp.
Đại rủ Lệ cùng Mai Xuân Thanh (30 tuổi, ngụ Đồng Nai, đang bỏ trốn) chuẩn bị bộ kích điện, hai dao rựa, băng keo và ớt bột. Chiều 15/3/2014, bộ ba chạy xe máy tới quan sát hoạt động của tiệm vàng Kim Dũng. Thấy vợ chồng chủ tiệm cho vàng vào cốp xe máy, đóng cửa hàng ra về, chúng bám theo.
Đến khu vực vắng người, Đại áp sát để Lệ ngồi sau chồm tới dùng bộ kích điện chích vào lưng, đạp ngã vợ chồng chủ tiệm vàng. Khi người chồng chống cự, Thanh cầm rựa chém vào tay ông này.
Trong khi đồng phạm hăm doạ nạn nhân, Đại lấy chìa khóa để Lệ mở cốp xe cướp đi hơn 40 lượng vàng và tiền mặt, tổng trị giá gần 1,4 tỷ đồng. Cả nhóm bỏ trốn vào Khánh Hòa bán vàng, chia nhau.
Hơn một tháng sau Đại và Lệ lần lượt bị bắt. Riêng Thanh bỏ trốn và đang bị truy nã. Cảnh sát xác định, sau khi gây án ở Phú Yên, Đại và Lệ còn tham gia cướp giật tài sản ở Huế.
Hồi tháng 7, Đại bị TAND Phú Yên tuyên phạt 20 năm tù; Lệ 19 năm tù cùng về tội Cướp tài sản. Cả hai kháng cáo xin giảm hình phạt, trong khi vợ chồng chủ tiệm vàng yêu cầu tăng hình phạt tội Cướp tài sản với các bị cáo và truy tố thêm tội Giết người.
Tại phiên xử hôm nay, TAND Cấp cao cho rằng không đủ cơ sở buộc các bị cáo phạm tội Giết người. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của các bị cáo quá tàn bạo, đặc biệt nguy hiểm, cần phải xử nghiêm. Đại giữ vai trò chủ mưu, mua hung khí trực tiếp tấn công, cướp vàng, mang đi bán rồi chia cho hai đồng phạm. Từ đó, HĐXX đã tăng hình phạt đối với các bị cáo.
Xuân Ngọc