Ngày 20/3, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên hủy án, trả hồ sơ để cơ quan tố tụng huyện Kế Sách (Sóc Trăng) điều tra lại vụ án Trầm Vĩnh Đăng (27 tuổi) và Võ Minh Luân (23 tuổi) về tội Cướp tài sản.
Theo HĐXX, trong khi các bị cáo và người liên quan khai mâu thuẫn, cấp sơ thẩm chưa cho đối chất để làm rõ vụ án là vi phạm tố tụng.
![]() |
Đăng (trái) và Luân tại tòa chiều nay. Ảnh: Duy Khang |
Theo bản án sơ thẩm, tối 17/9/2012, anh Hà (chủ quán karaoke ở thị trấn Kế Sách) đang ngồi ăn mì thì bị hai thanh niên yêu cầu đưa điện thoại di động và ví tiền. Bị phản ứng, Đăng chích roi điện vào cổ anh Hà. Nghe chủ quán truy hô, hàng xóm lao qua vây bắt. Trước khi lên xe máy do Luân cầm lái chạy thoát thân, Đăng bắn chỉ thiên (roi điện có chức năng bắn như súng) để thị uy chủ quán.
Lúc mới bị bắt, Đăng và Luân thừa nhận vì muốn có tiền trả nợ nên đã uy hiếp anh Hà để cướp 2 điện thoại. Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm cuối năm 2012, Đăng khai đồng bọn cùng gây án không phải Luân mà là Đồng Minh Tý.
Lúc đầu Tý thừa nhận cùng Đăng đi cướp, nhưng sau đó phản cung, cho rằng nhận tội thay Luân vì tội nghiệp bạn vừa lĩnh 4 năm tù về tội Cố ý gây thương tích trong một vụ án khác. Dù mâu thuẫn trong lời khai chưa được làm rõ, song Luân vẫn bị tuyên 5 năm, Đăng nhận 8 năm tù cùng về tội Cướp tài sản.
Duy Khang