Hiện nay, các doanh nghiệp liên tục phải tìm kiếm cách thức mới để hoạt động linh hoạt, tăng tốc độ đưa sản phẩm, dịch vụ ra thị trường và cắt giảm được chi phí. Trong xu hướng kinh tế toàn cầu, con người phải kết nối với đồng nghiệp, đối tác và nhà cung cấp ở nhiều nơi và ở nhiều múi giờ khác nhau. Ông Lee Chiang Toh, Tổng giám đốc Cisco Việt Nam, cho biết giải pháp TelePresence sẽ thay đổi cách làm việc, nâng cao năng suất, giảm nhu cầu và thời gian đi lại, đồng nghĩa với việc hạn chế khí thải carbon có hại với môi trường.
![]() |
Họp giao ban mỗi sáng của VnExpress giữa Hà Nội và TP HCM qua TelePresence. Hệ thống tạo cảm giác như mọi người đang ngồi đối diện thay vì cách nhau cả nghìn km. Ảnh: Hoàng Hà. |
TelePresence tạo ra phương thức trao đổi mới, trong đó mọi người có thể tham gia các cuộc họp ảo diễn ra đồng thời ở nhiều văn phòng trên toàn khu vực. Hệ thống của Cisco được xây dựng giống như một chiếc bàn với 6 chỗ ngồi mỗi bên (hỗ trợ 12 người).
Hệ thống gồm 3 màn hình plasma 65 inch, âm thanh vòm, cho phép người họp nhìn thấy hình ảnh ở đầu cầu bên kia với kích thước như ngoài đời, quan sát được cả thay đổi trên nét mặt như cái nhíu mày, những giọt mồ hôi... và có cảm giác họ đang ngồi đối diện quanh một chiếc bàn thay vì cách xa hàng nghìn km.
![]() |
Hệ thống TelePresence một màn hình được lắp đặt tại văn phòng Cisco Việt Nam. |
Từ khi khai trương năm 2007, Cisco đã triển khai 950 phòng họp TelePresence tại 237 thành phố ở 60 quốc gia, tổ chức 800.931 cuộc họp, tiết kiệm 737 triệu USD cho chi phí đi lại, cắt giảm 397.788 tấn carbon nhờ không phải đi lại bằng các phương tiện giao thông.
Châu An