Tay trùm gian lận XSKT từng tham gia đội quay số
Em Nguyễn Thanh Phương, một thành viên tham gia thực hiện vụ gian lận kết quả xổ số, vừa tiết lộ kẻ dụ dỗ em vào hành vi phạm pháp là Trần Văn Hải. Đối tượng này từng là thành viên của đội quay số mở thưởng. Nhờ những phi vụ quay giải "cuội" mà Hải cùng với Nguyễn Trung Tân (16 tuổi) đã trở thành tỷ phú khi chưa đến tuổi thành niên.
Phương nói: "Người huấn luyện cách dán số và chi tiền thưởng cho tụi em là anh Hải. Hồi đó anh cũng quay số, nhưng khi em được nhận vào đội 2 tuần thì anh nghỉ".
Thông tin này đã được chị Trần Ngọc Dung – Phó phòng Hành chính Công ty XSKT Long An, kiểm tra lại trên hồ sơ. Theo đó, Trần Văn Hải (Hải "đầu quắn") là con ông Trần Văn Thành, ngụ tại 3/34 Bình Yên Đông, phường 4. Hải vào đội quay số năm 1997, tháng 10/2000 thì nghỉ (do hết tuổi qui định).
Một thiếu nhi ngoan ngoãn trở thành kẻ đánh tráo kết quả xổ số thế nào?
Phương, 14 tuổi, sống trong ngôi nhà vách lá lụp xụp với cha là một nông dân nghèo. Là học sinh ngoan nên tháng 10/2001, em được nhận vào đội quay số với các bạn cùng lứa.
Em kể lại, cuối tháng 4 năm nay, một bạn trong đội tên Khương đến trường tìm, rủ em làm một việc được rất nhiều tiền. Khương đưa Phương gặp Thái, 22 tuổi. Đến lúc này, Phương mới biết mình phải làm gì. Sau đó Thái đưa em tới gặp Hải. Chúng cho em ăn uống thỏa thích rồi bắt đầu huấn luyện trò ảo thuật dán số vào quả bóng giống như ở sàn quay số, và tập "phối hợp đội hình" cùng với Khương và một em trong đội là Huỳnh Hiệp.
Lần đầu tiên Phương tham gia gian lận là ở một giải đặc biệt. Em cùng các bạn phải làm thay đổi ba số đầu giải. Phi vụ thắng lợi, Phương được thưởng bốn tờ vé số trúng giải đặc biệt, tổng cộng 200 triệu đồng, và 20 triệu đồng tiền mặt giao riêng để đóng thuế khi lĩnh thưởng. Hai lần sau, em cùng các bạn gian lận giải 3 và 4 con số, với tiền thưởng 60 triệu đồng/em/lần. Phương kể: "Ngày 4/5, em, Khương và Hiệp đã làm giả giải này là 742”. Câu chuyện của em khớp với kết quả mở thưởng kỳ 5K1 của XSKT Long An, mở ngày 4/5: giải sáu là 8742.
Giải thưởng đặc biệt ngày 29/6 vừa qua, Phương cùng các bạn thay đổi 3 số đầu thành 048 và giải đặc biệt trúng hôm đó là 04805. Hải cùng các tay trùm đã gom hết các vé số có 3 số đầu như trên, ẵm gọn phần thưởng 5 tỉ đồng.
Tổng cộng, Phương đã nhận hơn 300 triệu đồng và 40.000 USD của các "tay trùm". Tuy nhiên, số tiền này gia đình em không dám tiêu vì họ rất lo lắng.
Ông Đức, cha Phương, phân trần: "Nó đã kể hết với tôi. Tôi biết tiền này không thể xài được vì linh tính trước sau gì rồi cũng bể". Vụ việc đổ bể, ông Đức đã nộp lại cơ quan chức năng 891 triệu đồng. Số tiền bị thiếu một chút bởi ông đã dùng để trả nợ vay từ trước đó.
Gia đình bà T. (mẹ của em V., thành viên đội quay số tham gia gian lận) cũng vậy. Cầm cục tiền con mang về, bà gói ghém cất kỹ và đã nộp đủ cho cơ quan công an.
Phương và các bạn chỉ được Hải tin dùng vài lần, rồi bị buộc phải nghỉ tham gia quay số. Sau khi thắng đậm giải đặc biệt ngày 29/6, Hải đem đến nhà chi thưởng cho Phương 40.000 USD. Hắn yêu cầu vợ chồng ông Đức không cho con đi quay số nữa. Lần lượt sau đó, các em Phúc và Quang cũng buộc nghỉ theo. Hải vớt vát với các em: "Mai mốt tụi mày vào huấn luyện mấy đứa mới, tao trả công nhiều hơn".
Vụ chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty XSKT Long An đang được mở rộng điều tra. Hôm qua, Công an tỉnh Long An đã rút toàn bộ hồ sơ từ Công an thị xã Tân An lên để thụ lý theo thẩm quyền. Hai bị can là Trần Văn Hải và Bùi Quang Thái hiện bỏ trốn. Nguyễn Trung Tân đã bị bắt.
(Theo Tuổi Trẻ, Thanh niên)