![]() |
Năm nay 55 tuổi, Schumacher đã trở thành một doanh nhân nổi tiếng khắp năm châu. |
Ulrich Schumacher sinh năm 1958 tại Đức. Tốt nghiệp đại học năm 1982, ông làm ở tập đoàn RWTH Aachen và tiếp tục học tập để lấy bằng tiến sĩ ngành điện. 3 năm sau, ông chuyển sang làm kỹ sư tại công ty Siemens AG, Munich. Năm 1996, ông được đề bạt làm Tổng giám đốc điều hành của Semiconductor Group, một đơn vị của Siemens. Tháng 4/1999, Schumacher chính thức giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành điều hành của công ty Infineon Technologies AG, cũng thuộc Siemens.
Infineon Technologies AG bắt đầu bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Frankfurt và NewYork vào tháng 3/2000. Tập đoàn Siemens đã giảm thị phần cổ phiếu nắm giữ trong Infineon xuống còn 41,3%. Trong đó, các cổ đông tự do nắm giữ 64% số cổ phiếu của Infineon.
Infineon nằm trong số 10 hãng hàng đầu trên thế giới và đứng thứ hai ở châu Âu về sản xuất sản phẩm bán dẫn. Hãng có 16 nhà máy, 27 cơ sở nghiên cứu và phát triển sản phẩm ở châu Âu, châu Á và Mỹ với gần 30.000 nhân công. Năm 2001, với 5,671 tỷ USD doanh thu, hãng đứng thứ 9 trên thế giới về tổng doanh số các mặt hàng bán dẫn.
Thị trường trọng điểm của Infineon bao gồm: mạng diện rộng (WAN); mạng nội bộ (LAN); mạng và truyền thông di động; an ninh mạng (viễn thông, ngân hàng y tế, thương mại điện tử); các sản phẩm điện tử dùng cho ôtô, máy tính, máy tính xách tay. Theo đó, Infineon giữ các bí quyết công nghệ then chốt trong các lĩnh vực như DRAM, các sản phẩm dùng cho bộ nhớ. Điều này đã đưa công ty lên vị trí hàng đầu về các sản phẩm dùng cho mạng cáp quang 10-40 Gb/giây, tần số radio, tần số hỗn hợp trong viễn thông và các công nghệ cạc vi mạch, hệ thống an ninh và nhận mạng...
Ngay từ những ngày đầu, Schumacher đã duy trì chủ thuyết "quản trị doanh nghiệp" theo hình thức: kiểm tra chéo nội bộ và những quy tắc ứng xử với bên ngoài trong môi trường cạnh tranh "theo quy tắc kinh doanh". Nội quy này quy định trách nhiệm của bộ máy quản lý từ trên xuống dưới theo các thang bậc và giữa các bộ phận có sự kiểm tra lẫn nhau.
Schumacher thực hiện quan điểm minh bạch hóa, chia sẻ tối đa thông tin về hãng cho cổ đông và công chúng. Mục tiêu của Infineon là trở thành công ty hàng đầu trong việc công khai thông tin, vì vậy công ty sẽ giải đáp yêu cầu của cổ đông, nhất là trong dịp đại hội hàng năm. Shumacher nhận thấy tầm quan trọng của yếu tố con người đối với đà đi lên của hãng, bởi vậy trong nhiều cuộc họp và trên thực tế, ông đã nhấn mạnh đến việc thu hút và giữ người làm được việc cho công ty.
Là người đam mê đua xe tốc độ vì thế phòng làm việc của ông tại khu công nghiệp có trưng bày mẫu động cơ của chiếc xe Porsche 911 RSR sản xuất năm 1973. Năm ngoái, ông còn tham gia đường đua danh tiếng Sears Point ở California. Ông cũng từng lái chiếc xe Porscher đời cũ yêu thích của mình trên các đường đua Monza ở Italy và Spa ở Bỉ.
Vào đầu năm nay, Schumacher gây xôn xao dư luận Đức khi tuyên bố có thể sẽ chuyển trụ sở sang Thụy Sỹ. Thái độ thách thức của ông đã bị giới báo chí Đức đã lên tiếng phản đối. Dư luận Đức coi hành động đó là quay lưng lại với quê hương ông - nơi đã cung cấp cho Infineon một lượng lớn lực lượng lao động có tay nghề cao. Chưa kể, công ty này đã nhận trợ giá từ chính phủ Đức 1,1 tỷ euro để tạo 1.100 chỗ làm mới.
Theo các nhà phân tích, công ty Infineon đã quá chú trọng đến việc sản xuất mạch điện tử cho bộ nhớ truy cập mẫu nhiên động (DRAM) trong khi 3 năm nay mặt hàng này liên tục giảm giá. Điều đó đã dẫn đến việc sau khi hãng này tách độc lập với Siemens năm 2000, giá cổ phiếu bị giảm xuống khá nhiều.
Nhưng Schumacher cho rằng, cạnh tranh trong bối cảnh đó lại là thế mạnh của Infineon. Toàn bộ thị trường vi mạch điện tử chất liệu silicon đã được đại chúng hoá, từ vi mạch dùng cho mạng không dây nếu mạch dùng cho động cơ ôtô sắp tới sẽ thành thông dụng. Cách làm táo bạo của ông đã đưa công ty này thoát qua khỏi cơn bĩ cực.
Tháng 8 vừa qua, lượng bán hàng của công ty này đã tăng lên 13% so với cùng thời điểm năm ngoái. Nhân cơ hội này, Infineon đang đầu tư 1 tỷ USD vào thị trường châu Á. Theo Schumacher giá lao động ở châu Á thấp nhưng đây không phải là thị trường dễ dàng mở rộng. Hơn nữa sự tăng trưởng nhanh chóng ở các nước trên châu lục này có thể kéo theo sự tràn ngập mặt hàng vi mạch
Schumacher đang có ý định sẽ chuyển sang nắm quyền ở Siemens. Ông coi đây là một cuộc đua mới muốn chiến thắng phải nắm bắt được ý đồ của các đối thủ cạnh tranh mà ông thì chưa làm được điều này.
(Theo Thời Báo Kinh Tế VN)