Chỉ trong vòng hai tháng (từ tháng 5 đến tháng 7), cảnh sát các nước Tây Ban Nha, Mỹ, Hà Lan, Canada và Australia đã tịch thu tới 250.000 viên hồng phiến. Tuần này, cảnh sát đã quăng mẻ lưới tóm gọn tất cả những kẻ tình nghi, gồm 11 người Israel, 6 người Tây Ban Nha, và 2 người Marốc, 1 người Uruguya, 1 người Niregia, 1 người Italia, 1 người Hà Lan. Đây là kết quả của cuộc điều tra liên châu lục, mang tên “Chiến dịch Israel”, được phát động cách đây một năm, sau khi cảnh sát Tây Ban Nha phát hiện một nhóm người Israel ăn chơi xa xỉ tại các nhà hàng, khách sạn bằng những đồng tiền không có nguồn gốc rõ ràng.
Sau khi tên đầu xỏ Oded Twito (38 tuổi) bị bắt giữ tại Mỹ tháng 5 vừa qua, hắn đã khai báo nhiều thông tin về hoạt động của đường dây này. Từ Barcelona, Tây Ban Nha, nhóm này vận hành một cơ sở sản xuất tại phòng thí nghiệm bí mật ở Hà Lan, sau đó chuyên chở tới khách hàng chính là Mỹ, Australia và Israel. Lãi sẽ được chuyển về Israel, nơi có thể dễ dàng rửa sạch nguồn gốc tiền dưới dạng lợi nhuận đầu tư nhà đất. Bọn tội phạm tưởng sẽ rất an toàn vì chúng chỉ tay năm ngón từ xa, và lợi dụng người già đưa tin qua cửa khẩu nhằm tránh nghi ngờ của hải quan. Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết, năm ngoái chúng đã tiêu thụ được 1 triệu viên.
Hồng phiến có giá chợ đen tại Mỹ từ 20 đến 40 USD/viên. Đây là một loại thuốc kích thích tổng hợp, còn gọi là MDMA, tạo ra khoái cảm, nhanh chóng tăng huyết áp, nhịp tim và nhiệt độ cơ thể của người sử dụng. Do đó, nó trở nên phổ biến tại những bữa tiệc thâu đêm. Theo Hải quan Mỹ, năm 1997 họ thu được 400.000 viên, năm 2000 thu đến 9 triệu viên.
“Chiến dịch Israel” thành công là nhờ sự trợ giúp đắc lực của Cục Hải quan, Cơ quan Quản lý dược phẩm Mỹ và cảnh sát tại các nước Israel, Đức, Canada, Australia và Hà Lan.
Mai Chi (theo AP)