Thứ năm, 6/2/2025
Thứ tư, 20/5/2015, 18:21 (GMT+7)

Tàu vỏ thép 6 cần cẩu cho ngư dân Quảng Ngãi

Hai tàu cá với vốn đầu tư hơn 17 tỷ đồng được trang bị nhiều thiết bị hàng hải hiện đại có 6 cần cẩu để vây lưới, chụp mực, đưa hải sản lên tàu.

Sáng 20/5, hai tàu vỏ thép với tổng giá trị gần 17,5 tỷ đồng được bàn giao cho hai ngư dân ở Quảng Ngãi. Đây là tàu hành nghề lưới vây kiêm chụp mực xa bờ.

Thuyền trưởng Phạm Bé cho biết, tàu vỏ thép được thiết kế cho 11 thuyền viên làm việc theo ca, đảm bảo sức khỏe đánh bắt hải sản suốt cả tháng trên biển. Tàu được trang bị đầy đủ thiết bị hàng hải hiện đại gồm hệ thống máy định vị GPS, máy thu phát hai chiều cầm tay, máy Icom, máy quét dò cá, mực bằng sóng siêu âm. Động cơ máy tàu vỏ thép được nhập mới 100% từ Nhật Bản có công suất 811CV. 

Hệ thống cần chụp mực và kéo lưới làm bằng thép gồm 4 cẩu trục gắn hai bên mạn tàu dùng để tung lưới vây cá, chụp mực. Ngoài ra, phía trước cabin tàu còn có hai cẩu trục khác dùng kéo lưới đưa hải sản từ biển lên khoang tàu.

Mỗi cẩu trục này dài 18 m, có khả năng tung lưới trên mặt biển rộng 160 m2.

Hệ thống cẩu trục được điều khiển bằng con lăn chạy điện với những sợi dây thừng lớn. "Khắc phục một số tồn tại từ các tàu vỏ thép trước, hai tàu lần này được thiết kế gắn thêm nhiều cẩu trục chất liệu thép để vừa hành nghề lưới vây vừa kiêm chụp mực nhằm giúp chuyến biển của bà con đạt hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập", đại diện lãnh đạo Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam nói. 

Hệ thống đèn pha trên tàu vỏ thép có 80 bóng (công suất mỗi bóng 150W). 

Trước đó, năm 2013, trong chuyến công tác huyện đảo Lý Sơn, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chỉ đạo chọn Quảng Ngãi để hiện đại hóa đội tàu vỏ thép đánh bắt xa bờ, sau đó nhân rộng ra 28 tỉnh thành có biển để tạo tổ hợp hoạt động đánh bắt trên biển hùng mạnh với tàu to, máy lớn, đi kèm các dịch vụ hậu cần nghề cá. 

Trí Tín