![]() |
Tàu Ngư Chính 204 của Trung Quốc. Ảnh minh họa: Global Times |
AFP dẫn lời tuần duyên Nhật Bản cho hay các tàu của Trung Quốc đi vào "những vùng nước của Nhật Bản" quanh quần đảo tranh chấp ở biển Hoa Đông (East China Sea) vào sáng sớm hôm nay. Quần đảo này có tên là Senkaku theo tiếng Nhật và Điếu Ngư theo tiếng Trung.
Bộ ba tàu Trung Quốc được xác định là Ngư Chính 35001, Ngư Chính 204 và Ngư Chính 202. Tuần duyên Nhật Bản cho biết thêm rằng: "Chúng tôi đang yêu cầu các tàu này rời khỏi những vùng nước thuộc chủ quyền quốc gia". Liên lạc với nội dung tương tự cũng được bộ ngoại giao Nhật và các kênh ngoại giao thực hiện.
Vụ việc này xảy ra trong bối cảnh các quan hệ Nhật - Trung có những căng thẳng liên quan tới Senkaku/Điếu Ngư, quần đảo nằm trong một ngư trường đánh cá lớn và có thể có trữ lượng khoáng sản có giá trị. Thành phố Tokyo mới đây công khai ý định mua lại chuỗi đảo này từ chủ sở hữu cá nhân người Nhật. Chính quyền thủ đô Nhật tuyên bố đã quyên góp được hơn 1,3 tỷ yen (khoảng 16,3 triệu USD) từ khắp cả nước để chi cho việc mua lại chuỗi đảo.
Trung Quốc ngay lập tức có phản ứng trước diễn biến trên với tuyên bố rằng Nhật Bản không có quyền mua chuỗi đảo này.
Bộ trưởng ngoại giao Nhật Bản và Trung Quốc dự kiến sẽ gặp gỡ trong ngày hôm nay bên lề một hội nghị của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia.
Các vùng nước quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư là nơi chứng kiến nhiều vụ việc liên quan tới tranh cãi chủ quyền. Cuối năm 2010, một ngư dân Trung Quốc bị bắt sau khi cho tàu đâm vào hai tàu tuần tra của Nhật.
Nhật Nam