Malaysia cuối tuần trước bắt một tàu được đăng ký tại Trung Quốc với cáo buộc neo đậu trái phép. Nurul Hizam Zakaria, người đứng đầu Cơ quan Thực thi Hàng hải Malaysia tại bang Johor, hôm nay nói rằng giới chức phát hiện những quả đạn đại bác chưa nổ khi khám tàu.
"Cuộc điều tra của chúng tôi đang hướng đến xác định nguồn gốc những quả đạn đại bác này. Quan chức từ nhiều cơ quan khác nhau đang tìm kiếm trên tàu Trung Quốc", ông nói.
The Nurul Hizam, con tàu từ thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến có thủy thủ đoàn 32 người, gồm 21 người Trung Quốc, 10 người Bangladesh và một người Malaysia. Cảnh sát đang giữ một số thành viên thủy thủ đoàn để thẩm vấn.
Một quan chức hàng hải cấp cao giấu tên nói rằng các mảnh kim loại và đạn đại bác có thể có nguồn gốc từ hai tàu chiến Anh bị đắm. Giới chức còn phát hiện cần cẩu lớn và đèn khò dùng để cắt kim loại trên tàu Trung Quốc.

Tàu Trung Quốc thả neo trên vùng biển thuộc bang Johor của Malaysia trong bức ảnh do Cơ quan Thực thi Hàng hải Malaysia công bố ngày 30/5. Ảnh: AFP
Cơ quan hàng hải ngày 29/5 cho biết các quả đạn đại bác cũng có thể liên quan việc phát hiện vật liệu chưa nổ thời Thế chiến II tại cầu cảng ở thành phố Johor, miền nam Malaysia ngày 19/5. Ông Nurul Hizam tuyên bố cơ quan hàng hải sẽ không dung thứ bất kỳ hình thức trục vớt bất hợp pháp nào trong vùng biển Malaysia.
"Tài sản quốc gia chúng tôi phải được bảo vệ và gìn giữ", ông nói, đồng thời mô tả nạn trộm đồ là "hành động thiếu văn minh".
Hàng trăm thủy thủ Anh thiệt mạng khi hai chiến hạm HMS Prince of Wales và HMS Repulse trúng ngư lôi Nhật Bản và chìm tại Biển Đông ngày 10/12/1941, ba ngày sau khi Nhật Bản tấn công hạm đội Mỹ ở Trân Châu Cảng, Hawaii. Xác hai tàu Anh nằm dưới đáy đại dương cách bờ biển phía đông Malaysia khoảng 100 km.
Bộ Quốc phòng Anh hôm 27/5 lên án hành vi "xúc phạm mộ quân nhân trên biển", sau khi có thông tin những người săn lùng xác tàu nhắm vào hai chiến hạm. Tờ New Straits Times của Malaysia đưa tin những tuần gần đây, một số người đang nhắm mục tiêu vào những đồ đạc bằng nhôm và đồng thau cao cấp trên hai tàu chiến Anh.
Huyền Lê (Theo AFP)