![]() |
|
Pioneer 10 trong vũ trụ. |
Qua khoảng không mênh mông 11 tỷ km, chiếc tàu trung thành vẫn tiếp tục gửi dữ liệu có ích về trái đất. Pioneer 10 là tàu không gian đầu tiên chụp được các bức ảnh cận cảnh của bề mặt sao Mộc.
Ngày 19/8/2000, NASA mất liên lạc với tàu Pioneer 10. Các nhà khoa học phỏng đoán tàu đã "yên nghỉ". Nhưng nay, người ta đã nhận lại tín hiệu của nó. Tuy nhiên, việc liên lạc với tàu sẽ khó khăn hơn trước rất nhiều. Hiện tín hiệu radio từ tàu phải đi mất 22 tiếng đồng hồ để tới được trái đất và ngược lại.
Vật thể nhân tạo đầu tiên ra ngoài hệ mặt trời
Nhiệm vụ của Pioneer 10 chính thức chấm dứt vào tháng 3/1977, nhưng NASA vẫn giữ liên lạc thường xuyên do nó còn tiếp tục làm việc và gửi dữ liệu về. Pioneer 10 phóng đi vào ngày 2/3/1972. Đây là tàu không gian đầu tiên vượt qua vành đai thiên thạch.
Năm 1983, Pioneer 10 trở thành vật thể nhân tạo đầu tiên rời khỏi hệ mặt trời khi xuyên qua quỹ đạo của sao Diêm Vương. Cho đến 17/2/1998, nó là vật thể nhân tạo đi xa nhất, cách trái đất 11 tỷ km.
Tàu mang theo một bản khắc bằng vàng, trên đó vẽ vị trí của trái đất trong hệ mặt trời và một thông điệp chúc mừng tới bất cứ sự sống nào trong vũ trụ nếu nó tình cờ bắt gặp.
B.H. (theo BBC, 1/5)
