![]() |
Nghệ sĩ Tất Bình. |
- Cuộc sống ngoài đời của anh chị có lãng mạn như trên phim ảnh không?
- Chúng tôi cũng sống bình thường và làm tốt các công việc của mình. Cuộc đời sinh ra mọi người và ban cho mỗi người một nghề nghiệp phù hợp. Công chúng chỉ biết đến phần nào sự hào nhoáng của phim ảnh mà quên đi rằng, đó cũng là một nghề rất cực nhọc.
- Thời gian rỗi, anh chị có hay nói chuyện về điện ảnh?
- Hầu như không. Nói mãi về công việc mình làm hằng ngày cũng không thú vị gì. Thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, chúng tôi dành cho gia đình và bạn bè. Điện ảnh rất quan trọng đối với cả hai chúng tôi nhưng không phải là tất cả.
Nghệ sĩ Lan Hương.
- Khi đọc kịch bản và chọn diễn viên, anh có hay nghĩ tới vợ mình?
- Sao lại không khi tôi biết rất rõ rằng tình huống này, cách hành động này, sự biểu cảm này... cô ấy sẽ đóng rất đạt. Và khi cô ấy đảm nhiệm được vai diễn thì tôi còn cần đến ai nữa... Đó là chuyện thuần túy nghề nghiệp.
- Mỗi bộ phim có những mẫu nhân vật khác nhau, anh không ngại mọi người nói rằng anh mời Lan Hương đóng phim của mình chỉ vì chị là vợ của anh?
- Cá nhân tôi là một đạo diễn và tôi thấy rằng Lan Hương có thể diễn nhiều kiểu nhân vật khác nhau. Cô ấy có một mẫn cảm nghề nghiệp đặc biệt. Sự mẫn cảm đó thật khó diễn đạt bằng lời mà chỉ những người trong nghề bằng linh cảm nghề nghiệp mới nhận ra. Hơn nữa, ngay cả một con người bình thường cũng có khi tốt, khi xấu, khi ích kỷ, vị tha chứ không ai sống đóng khung vào một giá trị suốt đời được.
- Khi xem vợ mình diễn những cảnh tình cảm trên phim, anh có ghen không?
- Đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Tôi cũng ít khi xem Lan Hương diễn. Hơn nữa, có xem cũng không có cảm giác gì ngoài sự cảm nhận vẻ đẹp của nghệ thuật. Lúc đó, Lan Hương là hiện thân của một số phận trên phim hay trên sân khấu và tôi chỉ là một khán giả hoàn toàn không có liên hệ cá nhân với số phận ấy.
(Theo An Ninh Thế Giới)