Ngày 17/3, Tập đoàn Xuân Thiện và Cơ quan Dầu mỏ, Khí đốt và Nhiên liệu sinh học quốc gia Angola (ANPG) ký thỏa thuận hợp tác Dự án đầu tư nghiên cứu chung tìm kiếm, thăm dò dầu khí tại bồn trũng Etosha - Okavango, trong khu vực ba tỉnh Cunene, Cuando và Cubango thuộc Angola. Sự kiện có sự chứng kiến của ông Dương Chính Chức - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Angola.

Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thiện - ông Nguyễn Văn Thiện (phải) và Chủ tịch ANPG trong lễ ký kết vào ngày 17/3 tại Luanda. Ảnh: Tập đoàn Xuân Thiện
Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thiện, ông Nguyễn Văn Thiện cho biết doanh nghiệp đã và đang đầu tư mạnh mẽ tại Angola trong nhiều lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy điện và khai khoáng, tạo ra hàng nghìn công việc cho người dân và đóng góp cho sự phát triển kinh tế của địa phương.
"Việc ký kết dự án đầu tư trong lĩnh vực dầu khí ngày hôm nay là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình của Xuân Thiện, trở thành một tập đoàn năng lượng quốc tế cũng như mở ra sự hợp tác phát triển của hai quốc gia trong một lĩnh vực mới", ông Thiện nói.
Xuân Thiện là một trong những tập đoàn hàng đầu Việt Nam trong các lĩnh vực thủy điện, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, vật liệu xây dựng và hạ tầng. Còn Angola là quốc gia khai thác dầu lớn thứ hai châu Phi. Khu vực nghiên cứu Etosha - Okavango có diện tích khoảng 200.000 km2 và được đánh giá giàu tiềm năng dầu khí, có sản lượng khai thác lớn.
Do đó, ông Thiện đánh giá việc hợp tác với ANPG thể hiện tầm nhìn chiến lược và cam kết của tập đoàn trong việc tham gia vào thị trường năng lượng toàn cầu, đặc biệt là tại khu vực châu Phi. Xuân Thiện đang đầu tư sản xuất thép xanh tại Nam Định và Huế nên rất cần nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu và quặng sắt.

Ông Nguyễn Văn Thiện phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Tập đoàn Xuân Thiện
Ông Dương Chính Chức, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Angola, cho biết nhiều năm qua, quan hệ hai nước được duy trì song hợp tác kinh tế còn khiêm tốn, nhất là chưa có dự án nào từ doanh nghiệp Việt Nam được thực hiện tại Angola. Tại kỳ họp Ủy ban liên chính phủ Việt Nam - Angola lần thứ 7 vào tháng 3/2024, hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác hai nước, sớm có những thành tựu cụ thể.
"Tập đoàn Xuân Thiện trở thành đơn vị tiên phong của Việt Nam đến Angola đầu tư trong nhiều lĩnh vực và nay cùng với ANPG ký Dự án đầu tư dầu khí với quy mô lớn", ông chia sẻ.
Đại diện ANPG đánh giá rất cao tiềm lực và khả năng triển khai dự án của Tập đoàn Xuân Thiện, đồng thời tin tưởng sự hợp tác này sẽ thúc đẩy hoạt động thăm dò dầu khí tại bồn trũng Etosha - Okavango, khu vực được đánh giá có tiềm năng dầu khí rất lớn. Ông hy vọng Tập đoàn Xuân Thiện sẽ sớm có được giấy phép cần thiết từ Chính phủ Việt Nam để có thể triển khai dự án trong thời gian sớm nhất.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Angola cùng các cán bộ chủ chốt của Tập đoàn Xuân Thiện và ANPG chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở của ANPG sau buổi lễ ký kết. Ảnh: Tâp đoàn Xuân Thiện
Tập đoàn Xuân Thiện thành lập từ những năm 2000, hiện là một trong những đơn vị hàng đầu tại Việt Nam về lĩnh vực sản xuất năng lượng, vật liệu xây dựng và nông nghiệp công nghệ cao, tài chính ngân hàng. Doanh nghiệp này theo đuổi chiến lược phát triển bền vững và mô hình quản trị hiện đại, tập đầu tư chuyên sâu và mở rộng tầm nhìn ra quốc tế.
Tầm nhìn của Xuân Thiện là xây dựng một hệ thống phát triển kinh tế tuần hoàn khép kín, dựa trên triết lý sản xuất xanh - sạch - bền vững. Tập đoàn cũng hướng tới việc hợp tác, đầu tư vào các dự án có quy mô lớn, với mục tiêu không chỉ phát triển kinh tế đất nước mà còn bảo vệ môi trường bền vững và đảm bảo an sinh xã hội.
Tập đoàn đang xây dựng hai tổ hợp dự án thép xanh lớn tại Nghĩa Hưng (Nam Định) dự kiến năm 2028 ra sản phẩm và Khu kinh tế Chân Mây (Huế). Nhà máy không sử dụng than cốc để luyện thép mà dùng các nhiên liệu khác nhằm đảm bảo tiêu chí thép xanh, được sản xuất giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội. Thời gian qua, Tập đoàn đầu tư vào Angola, với nhiều dự án lớn như trồng bạch đàn, khai thác quặng sắt, nghiên cứu khai thác dầu mỏ...nhằm có nguồn nhiên liệu (khí LNG và LPG có trong dầu khí), nguyên liệu về Việt Nam phục vụ sản xuất thép xanh.
(Nguồn: Tập đoàn Xuân Thiện)