Vào cuối tháng 9, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận tổ chức trao Quyết định chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Tại buổi lễ, Công ty TNHH Sợi Đà Lạt, một công ty thành viên thuộc Tập đoàn Suedwolle (CHLB Đức). được trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án nhà máy dệt nhuộm Ninh Thuận tại Khu công nghiệp Du Long. Dự án có tổng vốn đầu tư là 638 tỷ đồng với quy mô công suất lên tới 4.500 tấn vải một năm.

Ông Sử Đình Vinh (ngoài cùng, bên trái) - Trưởng Ban quản lý khu công nghiệp, và ông Sieradzki Karol Janusz (thứ ba, từ trái sang), Giám đốc điều hành, đại diện Công ty Sợi Đà Lạt nhận giấy chứng nhận đầu tư. Ảnh: KCN Du Long
Tập đoàn Suedwolle, là nhà sản xuất về sợi lông cừu tự nhiên, được thành lập vào năm 1966. Hiện tại, doanh nghiệp có các cơ sở sản xuất và kho hàng tại 8 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tổng công suất của tập đoàn là 26.050 tấn một năm đối với kéo sợi dài và 6.000 tấn một năm đối với sợi khí nén.
Ngoài ra, Suedwolle còn có hai nhà máy nhuộm tại Trung Quốc và Đức với tổng công suất nhuộm là 11.000 tấn một năm và công suất xử lý len là 6.900 tấn một năm. Hiện tập đoàn có hơn 3.200 nhân sự làm việc tại các cơ sở sản xuất và văn phòng bán hàng trên toàn thế giới, bao gồm Hong Kong, New Zealand, Nam Phi, Mỹ... Doanh nghiệp bắt đầu sản xuất tại Việt Nam vào năm 2019, hiện sở hữu hai dự án tại Đà Lạt và khu công nghiệp Du Long.

Dây chuyền sản xuất tại Nhà máy Sợi Đà Lạt. Ảnh: KCN Du Long
Khu công nghiệp Du Long có tổng diện tích hơn 407 ha. Dự án nằm tại vị trí đắc địa trên trục đường quốc lộ 1A (đoạn thuộc địa phận xã Lợi Hải và Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận), liền kề đường sắt Bắc - Nam và ngay sát cao tốc Bắc Nam qua nút giao Cam Lâm - Vĩnh Hảo.Vị trí khu công nghiệp cách sân bay quốc tế Cam Ranh 40 km, cảng biển quốc tế Cam Ranh 25 km, cảng biển quốc tế Cà Ná 45 km. Trong tương lai, sẽ có thêm đường sắt vận chuyển hàng hóa của khu công nghiệp đến cảng biển Cam Ranh.
Bên cạnh đó, tỉnh Ninh Thuận còn có lợi thế về nguồn năng lượng điện gió và điện mặt trời dồi dào. Điều này giúp các nhà máy, khu công nghiệp trên địa bàn đảm bảo việc vận hành xuyên suốt trong quá trình sản xuất. Đồng thời, chủ đầu tư còn ứng dụng công nghệ tiên tiến trong bảo vệ môi trường ở khu công nghiệp khi đầu tư hệ thống thoát nước mưa và thu gom nước thải, hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất tối đa là 12.000 m3 ngày một đêm.
Tính nguyên trong năm 2023, khu công nghiệp Du Long triển khai thêm 3 dự án mới với tổng mức đầu tư lên đến hơn 1.000 tỷ đồng gồm: dự án dệt nhuộm nêu trên, nhà máy may mặc quy mô 20 triệu sản phẩm một năm, và nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em với quy mô 6 triệu sản phẩm một năm. Khu công nghiệp Du Long hiện được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước lựa chọn là nơi đặt "cứ điểm". Chủ đầu tư hiện tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện cơ sở hạ tầng, sẵn sàng đưa vào cho thuê đất công nghiệp với mức giá hấp dẫn nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Khu công nghiệp Du Long tọa lạc tại vị trí đắc địa. Ảnh: KCN Du Long
Chia sẻ về mục tiêu phát triển trong tương lai, ông Hoàng Vệ Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị khu công nghiệp Du Long cho biết mong muốn lớn nhất của đơn vị là thu hút đầu tư để thiết lập chuỗi cung ứng "xanh" mới tại Ninh Thuận. Ví dụ, hiện nay khu công nghiệp Du Long đã thu hút được Tập đoàn Suedwolle đầu tư trong công đoạn nhuộm các loại xơ, trong đó, có xơ len tại Ninh Thuận và sau đó mang đến Đà Lạt để kéo thành sợi len trước khi dệt thành vải.
Trong tương lai, khu công nghiệp muốn thu hút đầu tư công đoạn chế biến nguyên liệu đầu vào của xơ len từ việc sơ chế sợi lông cừu và thậm chí cả các công đoạn sau như kéo sợi và dệt vải... Làm như vậy sẽ tối ưu hóa cho chi phí sản xuất.
"Chúng tôi mong rằng sẽ đóng góp cho kinh tế, ngân sách và giải quyết vấn đề công ăn việc làm cho người dân tại tỉnh Ninh Thuận", ông nói.
(Nguồn: KCN Du Long)