Theo Nikkei Asia Review, Chính phủ đã thông qua thương vụ bán 20% cổ phần tại ACV cho Tập đoàn Sân bay Paris. Thương vụ này sẽ được hoàn tất trong vài tháng tới. Khi đó, Tập đoàn ADP sẽ trở thành cổ đông chiến lược của ACV, đồng thời tỷ lệ cổ phần nắm giữ của Bộ Giao thông vận tải tại ACV sẽ giảm từ 95,4% xuống còn 75%.
Tại cuộc gặp giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và ông Augustin de Romanet de Beaune, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành ADP tại Hà Nội tuần trước, Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho ADP hợp tác đầu tư ở Việt Nam.
Thủ tướng tin tưởng, thông qua việc hợp tác với ADP sẽ giúp cho ACV thúc đẩy đổi mới, tăng cường tính minh bạch trong hoạt động, nâng cao năng lực quản lý, khai thác chuyên nghiệp, đưa chất lượng dịch vụ các cảng hàng không Việt Nam đạt tiêu chuẩn thế giới.
ACV sẽ bán 20% cổ phần cho Tập đoàn Sân bay Paris.
ACV đã hoạt động theo mô hình công ty cổ phần kể từ tháng 4/2016 sau khi bán cổ phần ra công chúng lần đầu hồi cuối năm ngoái. Do đó, doanh nghiệp hiện mới công bố báo cáo tài chính từ sau tháng 4 và chưa có báo cáo tài chính cả năm 2016. Tuy nhiên, riêng lũy kế 9 tháng (1/4-31/12/2016), lợi nhuận sau thuế hợp nhất của ACV đạt khoảng 2.730 tỷ đồng, riêng công ty mẹ xấp xỉ 2.690 tỷ đồng.
Hiện đơn vị này độc quyền kinh doanh, quản lý và vận hành 22 cảng hàng không quốc tế và quốc nội trong cả nước, với 65% doanh thu đến từ bán hàng miễn thuế tại các sân bay.
Là tập đoàn toàn cầu trong ngành công nghiệp hàng không, ADP có vốn chủ sở hữu 4,81 tỷ USD tính đến năm 2014. Doanh thu từ cảng hàng không tại châu Âu, châu Á, Nam Mỹ do ADP vận hành đạt gần 3,4 tỷ USD và lợi nhuận sau thuế đạt gần nửa tỷ USD trong năm 2014.
Anh Minh